Hành động này là chỉ dấu mới nhất về cuộc đối đầu nguy hiểm giữa hai siêu cường thế giới, ngày càng thấy nhiều hơn trong lãnh vực kỹ thuật, với phía Mỹ tìm cách giữ ngôi vị thống trị trong lãnh vực điện toán cao cấp và kỹ thuật điện tử, vốn rất cần thiết cho các tham vọng bành trướng quân sự và kinh tế của Trung Quốc.
Một nhà máy sản xuất mạch bán dẫn. (Hình minh họa: Jens Schlueter/AFP via Getty Images)
Các biện pháp giới hạn được Bộ Thương Mại Mỹ soạn thảo, nhằm mục đích làm chậm bước tiến của các chương trình nghiên cứu chế tạo võ khí tối tân của Trung Quốc, như dùng hệ thống máy siêu điện toán để mô phỏng các vụ nổ nguyên tử, hướng dẫn hỏa tiễn siêu thanh, cũng như thành lập hệ thống mạng nhằm theo dõi và đàn áp thành phần chống đối chế độ và người thiểu số, bên cạnh rất nhiều ứng dụng khác.
Ông Alan Estevez, phụ tá bộ trưởng Thương Mại, đặc trách kỹ nghệ và an ninh, nói rằng ông có nhiệm vụ ngăn chặn không để cho các kỹ thuật ‘nhạy cảm’ có thể ứng dụng vào lãnh vực quân sự lọt vào tay quân đội, cơ quan an ninh tình báo của Trung Quốc.
Theo ông Estevez thì “Các hình thức đe dọa luôn thay đổi và chúng ta cập nhật các chính sách của mình ngày hôm nay để đối phó với các đe dọa từ Trung Quốc và có sự phối hợp với đồng minh.”
Các chuyên gia kỹ thuật nói các quy định mới về xuất cảng có vẻ khắt khe nhất từ một thập niên trở lại đây. (V.Giang)
