Biden xây tiếp bức tường của Trump
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66006
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Biden xây tiếp bức tường của Trump

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 05, 2023 6:54 pm

    Đảo ngược chính sách, TT Biden xây tường biên giới mới, ông Trump phản ứng ngay

    05/10/2023
    Reuters

    Hình ảnh


    Các nhà thầu chính phủ xây dựng một phần bức tường biên giới do Lầu Năm Góc tài trợ dọc theo sông Colorado ở bang Arizona, ngày 10 tháng 9 năm 2019. Hoa Kỳ hôm 5/10 cho biết sẽ xây dựng thêm các phần tường biên giới ở bang

    Hoa Kỳ sẽ xây dựng thêm các phần tường biên giới và các con đường ở một quận hạt bang Texas, nơi đã chứng kiến một số lượng lớn người di cư vượt qua từ Mexico, chính phủ cho biết hôm thứ Năm (5/10), trong một sự thay đổi chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

    Bộ An ninh Nội địa cho biết họ cần phải từ bỏ một số luật, quy định và yêu cầu pháp lý khác “để đảm bảo việc xây dựng nhanh chóng các rào chắn và đường sá trong khu vực lân cận biên giới đất liền ở Quận hạt Starr, bang Texas”, theo một bài đăng trên Federal Register.

    Động thái này phản ánh sự thay đổi chính sách của chính quyền Biden về những bức tường rào vật lý, một trong những ưu tiên đặc trưng của cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và khẩu hiệu đi kèm

    “Xây bức tường”.

    Một trong những hành động đầu tiên của ông Biden khi nhậm chức là đưa ra tuyên bố “không dùng thêm đồng tiền thuế nào nữa của người Mỹ để xây bức tường biên giới”, cũng như xem xét lại tất cả các nguồn lực đã được cam kết.

    Ông Biden, một đảng viên Đảng Dân chủ và Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, có thể đối đầu một lần nữa trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo với các vấn đề biên giới.

    Số người di cư bị bắt quả tang vượt biên bất hợp pháp hoặc có mặt tại các cửa khẩu biên giới đã tăng đều đặn sau khi giảm vào giữa tháng 5, khi chính quyền Biden đưa ra các quy định tị nạn mới nghiêm ngặt hơn.

    Số lượng người di cư ban đầu giảm mạnh sau thông báo, nhưng trong những tuần gần đây bắt đầu tăng trở lại khi hàng ngàn người di cư - nhiều người chạy trốn khỏi Venezuela - tìm đường qua nam và trung Mỹ bắt đầu đến biên giới Hoa Kỳ.

    Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết trong bài đăng trên Federal Register rằng Lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ đối mặt với hơn 245.000 người vào Hoa Kỳ tại Khu vực Thung lũng Rio Grande trong năm tài chính hiện tại.

    Ông cho biết, các dự án xây dựng sẽ được tài trợ bằng nguồn phân bổ năm tài chính 2019 để xây dựng hàng rào biên giới.

    Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về thông báo của ông Mayorkas, nhưng ông Trump đã nhanh chóng tuyên bố chiến thắng.

    “Như tôi đã thường xuyên nói cả ngàn năm nay, chỉ có hai thứ hoạt động ổn định, đó là bánh xe và những bức tường!”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. “Liệu Joe Biden có xin lỗi tôi và nước Mỹ vì đã mất quá nhiều thời gian để hành động xây” hàng rào?

    Sự gia tăng người di cư đã gây căng thẳng cho các thành phố của Mỹ ở biên giới và xa hơn về phía bắc. Thị trưởng của Eagle Pass, Texas, đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào tháng trước do “sự gia tăng nghiêm trọng của người nhập cư không có giấy tờ” vào thành phố khi hàng ngàn người di cư được cho là đã đến trong những ngày gần đây.

    Thị trưởng thành phố New York Eric Adams hôm thứ Năm đã bắt đầu chuyến đi tới Mexico, Colombia và Ecuador, trong đó ông sẽ gửi một thông điệp tới những người sắp trở thành người di cư rằng thành phố của ông không thể tiếp nhận họ.
    Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66006
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden xây tường biên giới mới,Trump phản ứng

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 05, 2023 7:00 pm

    TT Biden duyệt xây thêm đoạn tường biên giới Mỹ-Mexico khi số người vượt biên tăng

    10/5/23

    Hình ảnh

    Hàng rào dây kẽm gai ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico

    Kathryn Armstrong
    BBC News
    5 tháng 10 2023

    Chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ xây thêm một đoạn tường dọc biên giới với Mexico ở bang Texas nhằm chặn số người vào Mỹ trái phép ngày càng tăng.


    Đoạn tường dài khoảng 20 dặm (32km) sẽ được Quận Starr xây dựng dọc biên giới với Mexico, nơi giới chức ghi nhận số người vượt biên rất cao.

    Xây tường dọc biên giới là một chính sách tiêu biểu của ông Donald Trump khi còn là tổng thống và bị đảng Dân chủ phản đối mạnh mẽ.

    Hồi 2020, ông Biden hứa ông sẽ không xây thêm một thước tường nào nếu được bầu làm tổng thống.

    Sau khi ông nhậm chức, chính quyền của ông ra một tuyên bố rằng xây tường dọc biên giới phía Nam “không phải là một giải pháp chính sách nghiêm túc”.

    Trong một thông cáo gửi tới Associated News tối thứ Tư, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ bảo vệ động thái mới nhất, nói rằng họ dùng vốn được phân bổ từ trước để xây rào chắn biên giới.

    “Thượng viện phân bổ vốn năm tài khóa 2019 cho việc xây dựng rào chắn biên giới ở Thung lũng Rio Grand, và Bộ An ninh Nội địa Mỹ được yêu cầu phải dùng khoản tiền đó cho đúng mục đích,” thông cáo của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ viết.

    Số người vượt biên trái phép vào Mỹ tăng lên khiến người nhập cư trở thành một vấn đề nhạy cảm cho tổng thống Biden.

    Riêng năm nay, hơn 245.000 người đã vượt biên chỉ riêng ở khu vực Thung lũng Rio Grande, theo số liệu của chính phủ. Và tháng Chín được trông đợi là sẽ là một tháng có con số kỷ lục.

    Vài tháng phố ở Mỹ tuyên bố họ đang chịu áp lực từ dòng người nhập cư ồ ạt.

    Thị trưởng New York City ông Eric Adams dự đoán chi phí nhà ở cho hơn 100.000 người mới vào Mỹ năm ngoái sẽ lên tới 12 tỷ USD trong ba năm tới.

    Tuần này, ông Adams tới Mexico, Colombia và Ecuador để thuyết phục người nhập cư đừng lên đường sang Mỹ. “Chúng tôi đã hết công suất rồi,” ông nói hôm thứ Ba.

    Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ thì nói có “sự cần thiết khẩn cấp” cho việc xây một đoạn tường biên giới mới và ngăn cản người vào Hoa Kỳ trái phép.

    Con người và hệ sinh thái

    Để duyệt cho việc xây tường, rất nhiều luật liên bang đã bị bỏ qua, trong đó có Điều luật về Không khí sạch và Điều luật về Nước uống An toàn.

    Động thái này của chính phủ làm các nhà vận động bảo vệ môi trường lên tiếng phê phán. Họ nói bức tường sẽ cắt qua vùng sinh thái của các loài động thực vật bị đe dọa tuyệt chủng.

    “Thật đau lòng khi thấy Tổng thống Biden cúi thấp tới mức này, đặt các điều luật bảo vệ môi trường chủ chốt của đất nước chúng ta sang một bên để xây những bức tường không hiệu quả mà lại giết chết động vật hoang dã,” Leiken Jordahl, nhà bảo tồn tại Trung tâm Đa dạng Sinh học nói.

    Bộ An ninh Nội địa Mỹ nói họ sẽ dùng khoản tiền đã được đảm bảo dưới thời ông Donald Trump để xây đoạn tường mới.

    Đây là lần đầu tiên chính quyền Biden dùng quyền để phê duyệt việc xây tường mới – điều được làm thường xuyên dưới thời tổng thống Trump, khi chừng 50 bức tường mới được xây và 400 dặm rào chắn có sẵn được nâng cấp.

    Hình ảnh

    Bản đồ các đoạn tường xây dọc biên giới, màu đỏ là đoạn chính quyền Biden đề nghị xây, màu xanh là các rào chắn sẵn có nhưng còn gián đoạn hoặc chưa xây xong

    Ông Biden đang gặp chỉ trích ngày càng tăng về chính sách nhập cư của ông trong bối cảnh số người nhập cư vượt biên vào Mỹ tăng vọt.

    Cục Tuần tra Biên giới Mỹ giữ 181.059 người dọc biên giới phía Nam hồi tháng Tám so với 132.648 người hồi tháng Bảy, theo số liệu mới nhất.

    Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador nói chỉ riêng trong tuần trước, mỗi ngày có chừng 10.000 người tới biên giới Mỹ-Mexico.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66006
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden xây tường biên giới mới,Trump phản ứng

    by music123 » Thứ 6 Tháng 10 06, 2023 6:51 pm

    TT Biden: Không có lựa chọn trong việc xây thêm tường biên giới

    07/10/2023
    VOA Tiếng Việt


    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Sáu tuyên bố ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chi số tiền đã được phân bổ trước đây để xây dựng các phần mới của hàng rào biên giới ở bang Texas nhằm ngăn chặn dòng di dân kéo đến trong khu vực này.

    “Tôi được biết rằng tôi không còn lựa chọn nào khác,” ông Biden nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc. Ông Biden nói một khi Quốc hội thông qua luật xây dựng một cái gì - dù là hàng không mẫu hạm hay bức tường - hoặc cho phép cắt giảm thuế, thì ông không thể nói vì mình không thích nên không làm.

    Trước đó hôm thứ Năm, Tổng thống Biden bênh vực quyết định của chính quyền ông cho miễn thi hành 26 luật liên bang ở phía nam Texas để xây dựng thêm khoảng 20 dặm tường biên giới.

    Việc xây mới được công bố vào tháng 6, nhưng kinh phí đã được phân bổ vào năm 2019 trước khi ông Biden nhậm chức tổng thống. Ông Biden, một đảng viên Dân chủ, cho biết ông đã cố gắng thuyết phục các nhà lập pháp chuyển tiền đi nơi khác nhưng Quốc hội từ chối và luật quy định nguồn tài trợ phải được sử dụng như đã được phê duyệt và việc thi công phải hoàn tất vào năm 2023, theo AP.

    Dù vậy, việc miễn thi hành các luật liên bang để cho phép tiến hành thi công tường biên giới - điều cũng được thực hiện bởi cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa - đã khơi lên những câu hỏi, đặc biệt là vì ông Biden trước đây đã lên án việc chi tiêu cho bức tường biên giới khi ông tranh cử vào Tòa Bạch Ốc. Một trong những quyết định đầu tiên của ông Biden trên cương vị tổng thống là ngừng sử dụng ngân quỹ khẩn cấp để xây bức tường dọc biên giới phía nam giáp ranh với Mexico và chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia ở đó.

    Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Biden đang chật vật quản lý số lượng di dân ngày càng tăng ở biên giới và dàn trải ra khắp nước Mỹ. Các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ ở New York, Chicago và Washington đang yêu cầu sự trợ giúp của liên bang để giải quyết số lượng di dân ngày càng tăng ở các thành phố của họ. Các quan chức hành chính ngày thứ Năm tuyên bố họ sẽ tiếp tục trục xuất di dân trở về Venezuela, như một phần trong nỗ lực nhằm cản chân số người kéo đến.

    Về phần mình, phe Cộng hòa đang chỉ trích tổng thống bên Dân chủ là không hữu hiệu trong chính sách biên giới, với một số nghị sĩ dọa sẽ không tài trợ thêm cho bất cứ nỗ lực nào ở Ukraine nếu không tăng đáng kể tài trợ cho an ninh biên giới.

    Ông Nhất Nguyên, một cư dân ở thành phố Houston thuộc bang Texas giáp biên giới Mexico, nói việc di dân ồ ạt kéo đến biên giới và tìm cách vào Mỹ là một cuộc khủng hoảng “trầm trọng.”

    “Bây giờ nhà của anh ai muốn vô thì vô, ai muốn ra thì ra thì anh có chấp nhận không? Tôi nghĩ trên cả thế giới này không có ai chấp nhận hết,” ông nêu ra so sánh.

    “Là một người di dân và một người nhập cư, cho dù dưới hình thức gì chúng ta là những người tị nạn cộng sản. Thậm chí những người sau này họ tị nạn về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục thì họ đều mong ước có một cuộc sống tốt đẹp,” ông nói thêm.

    “Những người di dân bất hợp pháp đó nếu họ có lý do chính đáng và họ đi theo con đường trình tự thì chúng ta cũng sẵn sàng chào đón họ thôi, nhưng mà không có một ai có thể chấp nhận cảnh di dân bất hợp pháp với một sự ồ ạt như vậy,” cư dân Texas này chia sẻ.

    Bộ An ninh Nội địa Mỹ đăng thông báo về hành động xây tường mới nhất trong Công báo Liên bang với một số thông tin chi tiết về việc xây dựng ở Quận Starr thuộc bang Texas, một phần của khu vực Biên phòng bận rộn đang chứng kiến “sự xâm nhập bất hợp pháp cao.”

    Theo dữ liệu của chính phủ, cho đến nay, khoảng 245.000 vụ vượt biên trái phép đã được ghi nhận trong năm ngân sách này tại Khu vực Thung lũng Rio Grande. Đây là một trong những nơi qua lại biên giới tấp nập nhất trong cả nước.

    Phần lớn đất đai dọc sông Rio Grande bị xói mòn và là một phần môi trường sống cho thực vật và động vật được liên bang bảo vệ. Một dự án liên bang dọc theo dòng sông thường đòi hỏi một loạt thẩm định về môi trường. Quốc hội đã cấp cho nhà chức trách di trú Mỹ khả năng miễn trừ những thẩm định đó để dựng lên những rào cản như vậy nhanh hơn.

    Ông Nhất Nguyên nói ông “hoàn toàn ủng hộ” việc xây tường biên giới và cho rằng những bước đi hiện tại của chính quyền liên bang chưa đủ quyết liệt. Ông bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh có thể gây ra bởi những “người xấu” trà trộn trong những đoàn người nhập cư bất hợp pháp.

    “Chúng ta không kì thị những người di dân bất hợp pháp hay bất cứ một sắc dân nào, nhưng mà chúng ta sống ở đất nước nào chúng ta phải bảo vệ đất nước đó, luật pháp của đất nước đó, để đất nước đó ổn định hơn, đặc biệt là đất nước Hoa Kỳ là nơi đã cưu mang người Việt tị nạn chúng ta,” ông nói.

    “Tất cả mọi người dù ủng hộ đảng phái nào đi nữa, riêng về vấn đề di dân bất hợp pháp, chúng ta phải cương quyết để giữ an ninh cho cá nhân của chúng ta, gia đình chúng ta, và cho địa phương chúng ta sinh sống.”

    Đây không phải là lần đầu tiên bức tường biên giới được xây dựng dưới thời chính quyền Biden. Bộ An ninh Nội địa cũng đã tiến hành xây dựng khoảng 13 dặm (khoảng 21 km) ở Thung lũng Rio Grande và một dự án quy mô nhỏ khác nhằm lấp đầy “những khoảng trống nhỏ còn sót lại từ các hoạt động xây dựng trước đó” ở bức tường biên giới.

    Nhưng bức tường biên giới vẫn thường gợi liên tưởng tới chính sách nhập cư hạn chế nghiêm ngặt của ông Trump. Ông Trump muốn xây tường biên giới và đòi Mexico thanh toán, sau đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để tài trợ cho việc xây dựng khi Quốc hội không cấp kinh phí.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66006
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden mở rộng xây tường biên giới với Mexico - liệu có thể ngăn chặn vượt biên?

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 07, 2023 3:30 pm

    Biden mở rộng xây tường biên giới với Mexico - liệu có thể ngăn chặn vượt biên?


    Bernd Debusmann Jr
    BC News, Washington DC

    7 tháng 10 2023

    Hình ảnh

    Có nhiều loại rào cản vật lý dọc biên Mỹ-Mexico



    Thoạt nhìn, Quận Starr ở bang Texas, Mỹ là một nơi yên tĩnh.

    Những ngọn đồi thoai thoải được bao phủ bởi những cây mesquite và cây bụi mọc thấp, xen kẽ với các con suối và rãnh nhỏ, và nhiều thị trấn nhỏ, yên bình nơi đây dường như được lấy từ những vùng phương Tây cũ.


    Nhưng biên giới giữa Mỹ và Mexico cách đó không xa. Vào những ngày yên bình ở những thị trấn như Roma, người dân và du khách có thể nghe rõ tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng trẻ con nô đùa hay tiếng gà trống gáy khắp con sông Rio Grande.

    Trong nhiều thập niên qua, môi trường sống, vị trí gần sông và khả năng tiếp cận các đường cao tốc đã khiến nơi đây trở thành điểm qua lại đông đúc của những người nhập cư - và giờ đây, trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận sôi nổi về an ninh biên giới ở Mỹ.

    Hôm 4/10, chính quyền Biden tuyên bố sẽ xây dựng một đoạn tường biên giới dài khoảng 32km trong khu vực, một thông báo hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của ông khi còn là một ứng viên Tổng thống vào năm 2020 rằng nếu đắc cử ông sẽ không xây thêm “một thước tường biên giới nào”. Ông cũng đã tạm dừng việc xây dựng vào ngày đầu tiên nhậm chức.

    Trong khi Tổng thống Biden và các quan chức tuyên bố rằng bức tường biên giới mới đang được xây dựng một cách miễn cưỡng - vì nguồn kinh phí đã được chính quyền Donald Trump phân bổ đặc biệt vào năm 2019 - thì thông báo này một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về biện pháp kiểm soát biên giới từng gây tranh cãi của chính sách đặc trưng của tổng thống lúc bấy giờ là Trump.

    Tổng cộng, cựu Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cải tạo và gia cố gần 740km bức tường biên giới, mặc dù chỉ có khoảng 80km là xây mới. Kể từ khi rời nhiệm sở, ông Trump và một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã kêu gọi xây dựng thêm các rào cản biên giới trong bối cảnh số lượng người nhập cư ở biên giới phía nam ngày càng tăng.

    Việc các bức tường biên giới có hiệu quả hay không đã trở thành một cuộc tranh luận chính trị gay gắt.

    Trong khi dữ liệu của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ công bố vào cuối năm 2020 cho thấy những bức tường mới giúp giảm gần 90% sự xâm nhập bất hợp pháp vào một số khu vực, thì các nghiên cứu học thuật lại cho thấy hiệu quả khiêm tốn hơn.

    Ví dụ, một phân tích dữ liệu từ Viện nghiên cứu Cato cho thấy Cục Tuần tra Biên giới Mỹ chứng kiến nhiều vụ bắt giữ và vượt biên trái phép thành công hơn ngay cả trước khi chính quyền Trump kết thúc, cho thấy bức tường cuối cùng đã không hiệu quả.

    Một nghiên cứu thứ ba, được công bố trên Tạp chí Kinh tế Hoa Kỳ: Kinh tế Ứng dụng, cho thấy các rào cản biên giới đã làm giảm 35% tình trạng nhập cư. Tuy nhiên, nghiên cứu không tìm thấy dữ liệu nào cho thấy các bức tường này hiệu quả hơn việc sử dụng nguồn tài trợ để thuê thêm nhân lực ở biên giới.

    Về phần mình, chính quyền Biden đã nhiều lần tuyên bố một cách dứt khoát rằng họ không tin rằng các rào cản này có hiệu quả.

    Hình ảnh

    Con sông Rio Grande nhìn từ thị trấn biên giới Roma, Quận Starr, bang Texas

    Doris Meissner, cựu ủy viên của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ - cơ quan hiện không còn tồn tại - nói với BBC rằng những bức tường có thể có hiệu quả trong việc "chuyển hướng" dòng người di cư đến các khu vực dễ tuần tra hơn.

    “Ý tưởng có một rào cản vật lý ở đó [Quận Starr] là để giúp các đặc vụ và phương tiện của Lực lượng Tuần tra Biên giới không cần phải dàn trải trên một khu vực rất lớn mà là khoảng cách mà người ta đang băng qua”, bà Meissner, hiện là thành viên cấp cao Viện Nghiên cứu về Chính sách Di dân có trụ sở tại Washington DC nói. “Có vẻ đó chính là điều họ đang nghĩ đến với đề xuất này.”

    Bản thân thuật ngữ "bức tường" đã là một cách gọi sai. Trên trang web của mình, Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) mô tả hàng rào biên giới bao gồm tất cả mọi thứ từ hàng rào cọc đến các đê bằng bê tông và thép, và ở một số nơi là " Normandy barriers" - rào chắn kim loại lớn được thiết kế chỉ để ngăn chặn sự xâm nhập của phương tiện nhưng người đi bộ có thể đi qua.

    Theo CBP, công trình tường mới sẽ bao gồm các tấm rào thép cao 5,4m được đặt trong các hàng rào bê tông di động, được củng cố bằng "công nghệ phát hiện" và hệ thống chiếu sáng.

    Các chuyên gia lưu ý rằng ngay cả những khu vực có rào cản cao và vững chắc cũng không có nghĩa là không thể xuyên thủng. Người nhập cư thường tìm cách leo lên các rào cản bằng thang hay dây thừng, hoặc cắt và trèo qua rào.

    “Thực sự chỉ là về tốc độ. Có lẽ sẽ chỉ mất vài phút nữa để vào đất Mỹ”, Adam Isacson, nhà nghiên cứu tại Văn phòng Washington ở Mỹ Latinh nói.

    "Đây hoàn toàn không phải là một rào cản không thể vượt qua. Việc đưa trẻ em, người già hoặc người khuyết tật vượt qua sẽ khó khăn hơn và có nhiều người chết hoặc bị thương nặng khi rơi xuống. Nhưng điều này dường như không ngăn cản được những người vượt biên".

    Ông Isaacson nói thêm, những bức tường cũng “không liên quan nếu mục tiêu của bạn là đầu thú” và chính thức xin tị nạn – điều vốn trong những tháng gần đây đã chiếm “phần lớn đáng kể” trong tổng số người nhập cư bị giam giữ. Khi đã vượt qua biên giới quốc tế, những người xin tị nạn được phép phản đối việc trục xuất một cách hợp pháp.

    Dọc theo biên giới – nơi người dân từ lâu đã quen với việc là chủ đề đứng đầu trong các cuộc tranh luận về nhập cư - tin tức về việc mở rộng bức tường biên giới đã gây ra nhiều cảm xúc lẫn lộn.

    Một số cư dân ở các thị trấn biên giới nói với BBC rằng mặc dù họ muốn có một đường biên giới vững chắc nhưng họ phản đối bức tường, hoặc họ cởi mở với ý tưởng này nhưng lo ngại về cách thức thực hiện.

    Hình ảnh

    Một trong số họ, Jessie Fuentes - nhà hoạt động ở thành phố Eagle Pass, nói rằng ông đã "chiến đấu hết mình" chống lại những nỗ lực xây dựng bức tường biên giới trước đây, nhưng cuối cùng cảm thấy rằng các rào cản đã được "thiết kế tốt" và "được thiết lập một cách chiến lược".

    “Hàng rào phục vụ một mục đích,” ông nói. “Nếu nó giúp CBP kiểm soát hoặc thiết lập một tuyến đường mà người nhập cư có thể tìm nơi trú ẩn hoặc cứu trợ thì đó là một điều tốt… nhưng nó không nên khiến mọi người nghĩ rằng chúng ta đang thất bại. Đó là một điều khó khăn. "

    Alex Garcia, một cư dân của Quận Webb - kế bên Quận Starr - nói rằng ông "hiểu" sự cần thiết của rào chắn nhưng lo lắng về tác động của chúng với môi trường và thực tế là những người nhập cư "có thể tự làm mình bị thương" khi cố gắng vượt qua.

    Theo khái niệm, những “bức tường” biên giới có từ trước cả thời Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump. Mọi tổng thống Mỹ gần đây đều đã xây dựng hoặc tăng cường các phần rào chắn dọc biên giới, bao gồm 206 km được xây dựng dưới thời chính quyền Obama.

    Các chuyên gia lưu ý rằng những hang rào này ít có tác động lâu dài đến dòng người nhập cư và là yếu tố quyết định cuối cùng có bao nhiêu người đến biên giới Mỹ-Mexico.

    Arturo Sarukhan, cựu đại sứ Mexico tại Mỹ từ 2007 - 2013, nói rằng "Bạn không thể giải quyết những thách thức của Thế kỷ 21 bằng các giải pháp của Thế kỷ 1 trước Công nguyên”.

    Ông nói: "Tác động duy nhất mà điều này mang lại là tăng thêm lợi ích cho tội phạm buôn lậu và buôn người có tổ chức, đồng thời chơi trò Whack-a-Mole (Đập chuột) với dòng người nhập cư và vượt biên vào Mỹ, hướng họ tới các tuyến đường và khu vực biên giới nguy hiểm hơn".
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 216 khách