Minh Khuê
18/08/2024
- Ngôi sao màn bạc điển trai, nổi tiếng của điện ảnh Pháp Alain Delon qua đời tại nhà riêng ở Pháp, hưởng thọ 88 tuổi.
Ngày 18-8, truyền thông Pháp nói riêng và phương Tây nói chung thông tin về sự ra đi của Alain Delon. "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của cha mình. Ông đã ra đi thanh thản trong vòng tay của người thân" - các con của nam diễn viên thông cáo.

Ngôi sao màn bạc Alain Delon qua đời

Ông ra đi vĩnh viễn ở tuổi 88
Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của ông. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã viết trên trang mạng xã hội X ngợi ca rằng Alain Delon không chỉ là một ngôi sao màn bạc mà là tượng đài của nước Pháp.
"Chúng tôi tin rằng ông ấy sẽ sống mãi…! Tài năng, sức hút, hào quang thời trẻ có thể giúp ông theo đuổi sự nghiệp Hollywood và thành công vang dội nhưng ông đã chọn nước Pháp" - Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati thương tiếc.
Alain Delon sinh năm 1935 và tham gia đóng phim năm 1957. Ông tham gia những vai nhỏ cho đến khi góp mặt trong nhiều phim kinh điển: "Rocco and his brothers" (1960), "The leopard" (1963), "Purple noon" (1960), "The eclipse" (1962),…
Ông đã làm việc cùng nhiều đạo diễn tài năng của nước Pháp, danh tiếng dần dần vượt biên giới. Năm 1964 -1966, Alain Delon tập trung phát triển sự nghiệp tại Hollywood. Ông đóng vai chính trong phim "Once a Thief", "Ready for the Tiger", "Lost Command", "Is Paris Burning?"…
Sau những phim ở Hollywood và nước Anh, Alain Delon quay lại Pháp để thực hiện những tác phẩm nội địa trước khi quay lại chinh phục tiếp Hollywood. Những năm 2000 – 2010, ông chủ yếu đóng phim ở Pháp. Năm 2021, nam diễn viên bình phục sau hai cơn đột quỵ, có kế hoạch được tham gia tiếp một bộ phim nữa nhưng không như ý.
Với những đóng góp, ông gặt hái nhiều giải thưởng trong suốt sự nghiệp. Bên cạnh diễn xuất, Alain Delon còn thành công trong kinh doanh. Ông có đời tư rắc rối với nhiều tai tiếng.

Alain Delon thời trẻ

Alain Delon trong Le Samouraï. Ảnh: Cinetext
Alain Delon sinh năm 1935 tại Sceaux ở ngoại ô Paris. Cha mẹ ly dị khi ông bốn tuổi. Thuở nhỏ, nam diễn viên nhiều lần bị đuổi học vì nghịch ngợm khiến mẹ và bố dượng phải liên tục tìm trường mới cho ông.
Năm 14 tuổi, Alain bỏ học và xin làm việc tại lò mổ của cha dượng. Năm 1942, ông gia nhập hải quân và tham chiến tại Đông Dương. Vì vô kỷ luật, Alain bị chính phủ bỏ tù một năm và bị đuổi khỏi quân ngũ năm 1956.
Alain Delon nổi tiếng bắt đầu từ thập niên 1960 với loạt vai chính trong các phim: Rocco and His Brothers (1960), Purple Noon (1960), The Leopard (1963), Le Samouraï (1967), The Red Circle (1970)...
Dù là biểu tượng tại Pháp và châu Âu, Alain Delon không đạt được dấu ấn ở Hollywood. Năm 1964, ông đến Mỹ, ký hợp đồng với MGM và Columbia, thực hiện 6 bộ phim nhưng không thành công.
Alain được tạp chí Gentleman's Gazzette gọi là "James Dean của nước Pháp" (James Dean là huyền thoại điện ảnh của Hollywood).
Alain Delon có đời tư phức tạp. Ông từng có mối tình nổi tiếng với Romy Schneider, bạn diễn trong phim Christine năm 1958. Họ đính hôn năm 1959, nhưng năm 1961, Delon ngoại tình với người mẫu Nico, có một con trai mà ông không bao giờ thừa nhận. Mặc dù Schneider tha thứ, họ vẫn chia tay vào năm 1963.
Ông từng kết hôn với người mẫu, diễn viên Nathalie Barthélemy (1964-1969), có nhiều người tình và ít nhất 3 người con: Anthony Delon, Anouchka Delon, và Alain-Fabien Delon.
Tại Liên hoan phim Cannes 2019, ông nhận giải Cành cọ vàng danh dự nhưng bị phản đối vì bê bối quá khứ. Đơn phản đối giải thưởng này nhận hơn 25.000 chữ ký điện tử.
Alain Delon không bận tâm chỉ trích về lối sống của công chúng. Trong những năm cuối đời, ông từng cho biết vỡ mộng với ngành công nghiệp điện ảnh. Dù vậy, ông vẫn xuất hiện trong vài phim ở tuổi hơn 70.
Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã tham gia khoảng 90 bộ phim. Vào cuối thập niên 60, ông đã tìm kiếm cơ hội ở Hollywood, tham gia một số phim như “Once a Thief”, “Lost Command”, “Texas Across the River”, “Is Paris Burning?”. Nam tài tử từng mong muốn tham gia làm phim ở nhiều nền điện ảnh khác nhau, tuy nhiên ông gặp khó khăn vì giọng nói của mình.
Alain Delon còn thử tham gia một vài công việc khác, như làm đạo diễn một số phim truyền hình, ra mắt đĩa đơn “Je n'aime que toi” ở tuổi 83. Trước đó, vào các năm 1973 và 1983, ông đã làm bùng nổ thế giới yêu nhạc với hai ca khúc “Paroles...paroles” (hát chung với nữ ca sĩ Pháp gốc Ai Cập Dalida, và “Thought I'd ring you” hát cùng ca sĩ Shirley Bassey.
Alain Delon từng được vinh danh với nhiều giải thưởng điện ảnh lớn trong suốt sự nghiệp của mình. Năm 1984, ông được trao giải Cesar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim “Notre histoire” của đạo diễn Bertrand Blier. Tại Liên hoan phim Berlin năm 1995, ông được trao giải Gấu vàng Danh dự. Ông cũng được trao các giải thành tựu tại nhiều liên hoan phim quốc tế như Moscow Mar del Plata, Cairo, Locarno, Transylvania…
Năm 2019, ông được trao giải Cành cọ vàng danh dự ở Liên hoan phim Cannes lần thứ 72. Đây cũng là lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng trước khi lui về ở ẩn vì bệnh tật.
Tổng thống Pháp khẳng định tài tử Alain Delon là tượng đài của điện ảnh nước nhà

Alain Delon thời trẻ. (Nguồn: Film Forum)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời chia buồn đến gia đình nam tài tử Delon, khẳng định ông không chỉ là diễn viên huyền thoại mà còn là tượng đài của điện ảnh nước nhà.
Theo The Guardian