Thanh Phi
9/24/25
Hồng Nhung chuyển từ hình tượng ca sĩ sang nghệ sĩ trong "chương mới sự nghiệp". Mục đích quan trọng nhất của cô hiện không còn là mưu sinh, mà là thực hiện sứ mệnh của nghệ sĩ.
Ngày 24/9, Hồng Nhung công bố 2 dự án lớn trong buổi gặp gỡ truyền thông. Dự án đầu tiên là series phim tài liệu Hồng Nhung stories - Thong dong với Bống, kể về những câu chuyện qua trải nghiệm và góc nhìn của nữ ca sĩ.
Mùa đầu tiên dự kiến có 20 tập, phát sóng 2 tập mỗi tháng, mỗi tập dài 35 phút. Nữ ca sĩ và ê-kíp đã hoàn thành 4 tập, với tập đầu tiên xoay quanh ký ức của Hồng Nhung về Hà Nội, sẽ ra mắt ngày 28/9 trên YouTube của cô.

Hồng Nhung trong dự án "Hồng Nhung stories - Thong dong với Bống". Ảnh: NVCC
Series cũng kể về cơn bão Yagi từ góc nhìn của "người nghệ sĩ đã làm phụ huynh, có sự trải nghiệm". Hồng Nhung đề cập đến buổi lễ "gặp mặt con nuôi" - nơi 17 trẻ em mồ côi sau bão lũ được Công an tỉnh Thái Nguyên nhận nuôi; cuộc hội ngộ sau 40 năm với họa sĩ Trần Nhật Thăng; cơ duyên kết hợp với những người trẻ để sáng tạo nghệ thuật...
Hồng Nhung kể về buổi lễ do Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức cho các trẻ em mồ côi:
Hồng Nhung ấp ủ sản xuất talkshow từ 15 năm trước, từng học về sản xuất và storytelling (kể chuyện - PV) ở Mỹ, nhưng giờ mới "đủ duyên" để thực hiện dự án này. Cô mong series sẽ mang đến năng lượng tích cực cho khán giả, thể hiện bản năng sinh tồn mạnh mẽ và sự đùm bọc lẫn nhau của người Việt trong khó khăn.
Dự án thứ hai là live concert Hồng Nhung hát về Hà Nội, diễn ra vào ngày 30/11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Đây là lần đầu Hồng Nhung tổ chức một đêm nhạc về Hà Nội, trình diễn những ca khúc nổi tiếng cùng các sáng tác mới nhất của cô. Nghệ sĩ múa Linh Nga là khách mời đầu tiên, còn nhạc sĩ Hoài Sa là Giám đốc âm nhạc.

Hồng Nhung có động lực làm live concert nhờ được Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu (bên trái) động viên. Ảnh: Thanh Phi
Hồng Nhung xem đây là "chương mới" trong sự nghiệp, khi chuyển từ hình tượng ca sĩ sang nghệ sĩ. Trong live concert, cô không chỉ hát mà còn biểu diễn bằng nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Mục đích hiện tại của "chị đẹp" không còn là mưu sinh, mà là thực hiện sứ mệnh của nghệ sĩ.
“Dù vẫn cần thu nhập để sống và nuôi con, nhưng mưu sinh không còn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Trong 'chương mới' này, tôi muốn cùng bạn bè, nghệ sĩ cùng chí hướng làm những điều có ích cho xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực,” Hồng Nhung chia sẻ.
Một trong những chủ đề cô quan tâm là môi trường. Sắp tới, cô sẽ đến Côn Đảo tham gia hội thảo bảo vệ môi trường và động vật hoang dã, cũng như biểu diễn giữa biển cùng biên đạo múa Tấn Lộc. Trước Tết, Hồng Nhung dự kiến phát hành album gồm 8 bài hát xoay quanh các vấn đề xã hội, trong đó có 3 bài về môi trường.
Hồng Nhung khoe váy lấy cảm hứng từ giấy thủ công Nhật Bản
Diva Hồng Nhung bày tỏ sự thích thú với bộ đồ lấy cảm hứng từ giấy truyền thống của người Nhật, có thể tạo hình đa dạng như một mảnh vải được cô kỳ công đặt mua, khi đến họp báo sáng 24/9.
Giọng ca 54 tuổi xuất hiện ở sự kiện với phong thái tươi trẻ, năng động với kiểu tóc củ tỏi. Cô khoe khéo vóc dáng mảnh mai bên trong chiếc váy trắng phom dáng cách điệu, tạo điểm nhấn bằng phần túm ở vai và eo. Ca sĩ phối thêm quần tất da, giày cao gót kiểu dáng phá cách, mắt kính và túi xách cùng tone màu hồng rực.

Hồng Nhung tự tin với set đồ phá cách tại họp báo sáng 24/9.
Hồng Nhung gọi bộ đồ của mình là một tác phẩm nghệ thuật của nhà thiết kế Nhật Bản. Cô cho biết chất vải may váy có độ đàn hồi cao, mô phỏng giấy washi - loại giấy truyền thống dùng làm giấy gói quà, túi giấy của người Nhật. Cô thích thú vì đây vốn là mảnh vải thuần túy nhưng có thể quấn nhiều cách khi sử dụng. Ca sĩ cho hay bộ đồ có giá đắt đỏ nhưng từ chối tiết lộ con số.
"Cô Bống" khoe: "Đây là sản phẩm trong bộ sưu tập mới ra mắt ở Nhật. Tôi đặt bộ đồ trên mạng, sau đó thành viên trong êkíp của tôi qua đó mua, 2h sáng nay mới về tới nơi kịp cho tôi diện tại họp báo". Diva tự nhận phong cách thời trang của bản thân có phần đi trước thời đại. Cô bày tỏ cô yêu thích phong cách thời trang "một mình một kiểu", sợ bị nhận xét gu thời trang của mình giống ai.
Hồng Nhung giải thích: "Điều này tốt cho xã hội. Mỗi người có một cuộc đời riêng để khám phá, tại sao phải giống nhau? Người nghệ sĩ cũng cần có gu rõ ràng, không quan trọng gu đó đẹp hay xấu trong mắt người khác. Ở Paris, mỗi khi tôi bước ra đường, người ta đều chú ý. Nhiều người thắc mắc tôi là ai dù trên người tôi không hề có nữ trang, kim cương. Tôi nói đùa: 'Tôi chỉ là một bà châu Á bình thường' nhưng họ không tin. Người châu Âu luôn chú ý và tôn trọng những người có khí chất. Điều đó tạo nên từ cách ăn mặc và phong thái".
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... Dji9W_iiBw
NSƯT Linh Nga, diva Hồng Nhung, hoa hậu Hà Kiều Anh, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long (từ phải qua) và nhạc sĩ Hoài Sa (bìa trái) hội ngộ ở sự kiện.
Phong Kiều
TH