Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sang nhượng suất đạp xích lô ở Hội An giá 500-700 triệu đồng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Sang nhượng suất đạp xích lô ở Hội An giá 500-700 triệu đồng

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 24, 2024 5:44 pm

    Sang nhượng suất đạp xích lô, chèo ghe ở Hội An với giá hàng trăm triệu đồng

    Mạnh Cường
    11/24/24

    Ai hay đau ốm hoặc già yếu không muốn làm công việc đạp xích lô hoặc chèo ghe trên sông Hoài ở TP.Hội An (Quảng Nam) thì có thể sang nhượng cho người khác với giá từ 500 - 700 triệu đồng.

    Chiều tối 24.11, ông Phan Phước Tùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn xích lô Hội An cho biết, đã nắm thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc để có "suất chèo ghe, đạp xích lô ở phố cổ Hội An, người dân phải chi số tiền từ 1,6 - 1,8 tỉ đồng". Thông tin này là hoàn toàn sai sự thật.

    Nghề cha truyền con nối


    Theo ông Tùng, từ năm 1998, khi Hội An bắt đầu làm du lịch thì ngồi xích lô tham quan phố cổ được khách yêu thích nên từ đó Nghiệp đoàn xích lô Hội An ra đời. Từ hồi thành lập cho đến nay, toàn TP.Hội An cũng chỉ có 102 chiếc xích lô. Tất cả những người đạp xích lô đều tham gia nghiệp đoàn nên đều được quản lý, có tên tuổi, gia đình và người sở hữu.

    Hình ảnh

    Hội An bác thông tin để đạp xích lô phải "lót tay" từ 1,6 - 1,8 tỉ đồng

    ẢNH: MẠNH CƯỜNG

    "Nghề này kiểu cha truyền con nối hoặc chú truyền lại cho cháu, chứ không sang nhượng ra bên ngoài. Vừa rồi họ già yếu, không còn khả năng lao động đã chuyển nhượng xe xích lô cho người khác, với giá 500 triệu đồng/chiếc, để người nhận chuyển nhượng tiếp tục hoạt động với nghề đạp xích lô. Khi thay tên đổi chủ thì nghiệp đoàn vẫn quản lý", ông Tùng nói.

    Theo ông Tùng, những năm xảy ra dịch Covid-19, có 7 - 8 trường hợp đau nặng không có tiền chữa bệnh nên cũng đã sang nhượng suất đạp xích lô cho người dân địa phương. Những người nhận sang nhượng đa phần đều không có việc làm.



    "Số lượng xích lô vẫn giữ nguyên là 102 chiếc, không thêm, không bớt. Trước khi muốn sang nhượng xích lô cho người khác thì phải báo nghiệp đoàn để rà soát, xét duyệt xem có đúng người này không có công việc làm, thật sự muốn gắn bó với nghiệp đoàn hay không? Bởi không phải ai muốn đạp xích lô cũng được. Người mới khi thay thế người cũ đều được nghiệp đoàn quản lý rất chặt chẽ", ông Tùng nói.

    Chủ tịch Nghiệp đoàn xích lô Hội An cho hay, hiện giá trị chuyển nhượng mỗi xích lô có giá từ 600 - 700 triệu đồng, nhưng họ để lại cho người thân hành nghề mưu sinh, chứ không có nhu cầu chuyển nhượng cho người bên ngoài. Việc sang nhượng cho người bên ngoài chỉ trong trường hợp "bất đắc dĩ".

    Ông Tùng cho biết thêm, mùa du lịch, lái xe xích lô làm việc từ 6 giờ 30 đến tầm 21 giờ, trung bình mỗi ngày kiếm được từ 600.000 - 700.000 đồng/người; chưa kể tiền khách cho thêm.

    Không có chuyện "lót tay" tiền tỉ

    Trong khi đó, ông Lê Vương, Phó giám đốc Hợp tác xã (HTX) ghe bơi du lịch sông Hoài, cho hay hiện đội ghe bơi (chèo tay) trong phạm vi khu phố cổ Hội An có tổng cộng 281 chiếc với 293 người lao động. Có sự chênh lệch này là do có người sở hữu 2 - 3 chiếc ghe.

    Ông Vương đưa ra ví dụ, khi chủ sở hữu chiếc ghe không muốn làm nghề này nữa đã sang tay cho người khác nên có chuyện một người sở hữu 2 - 3 chiếc ghe.

    Hình ảnh

    Ghe bơi trên sông Hoài

    ẢNH: N.QUỲNH

    HTX xuất phát điểm từ "đội ghe bơi tự quản" do UBND P.Minh An lập lên, thành viên chủ yếu là những người dân sông nước, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2019, mới thành lập Nghiệp đoàn ghe bơi du lịch sông Hoài kết nạp 140 đoàn viên toàn là người dân P.Minh An.

    Đến năm 2022, TP.Hội An có chủ trương mở rộng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn toàn thành phố nên kết nạp thêm nên mới có số lượng thành viên như hiện nay.

    Theo ông Vương, khi một thành viên muốn rời khỏi HTX do bệnh già yếu hoặc chuyển nhà đi nơi khác và có ý định muốn sang nhượng ghe cho anh em mình thì các thành viên trong HTX phải họp và phải có sự đồng ý của tất cả các thành viên này.

    "Khi được 293 thành viên đồng ý thì thành viên mới sẽ qua chính quyền, đơn vị có chức năng chỉ xác nhận thủ tục công chứng, chuyển chủ sở hữu, khi có đầy đủ pháp lý thì họ sẽ vào hoạt động trong HTX. Chúng tôi chỉ quản lý hoạt động chèo ghe thôi", ông Vương chia sẻ.


    Từ khi HTX ra đời vào tháng 6.2024 thì đều có quy định chung là thành viên mới dù có ghe đi chăng nữa nhưng không được sự đồng ý của cả tập thể (293 thành viên) kết nạp đoàn viên vào HTX thì không được hoạt động.

    "Vì là tài sản của họ nên chúng tôi không có thẩm quyền để can thiệp vào. Chúng tôi chỉ có đủ thẩm quyền là khi xã viên mới muốn vào thì phải có sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong HTX thì mới được kết nạp", ông Vương thông tin

    Ông Vương cũng khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội nói rằng muốn hoạt động đạp xích lô, bơi ghe phải "lót tay" hơn 1 tỉ đồng là không đúng, hoàn toàn sai sự thật. Ví dụ trong trường hợp có "lót tay" đi chăng nữa, nhưng người này không có ghe, cũng không được kết nạp vào HTX thì không bao giờ được hoạt động.

    Cũng theo ông Vương, mùa du lịch thu nhập từ chở khách du lịch bình quân mỗi đêm từ 600.000 – 700.000 đồng. Chạy luân phiên, đêm hôm trước chạy, đêm hôm sau nghỉ nên tính ra trung bình mỗi đêm cũng được hơn 300.000 đồng.

    Ông Vương cho biết hiện mỗi suất bơi ghe sang nhượng khoảng 600 - 800 triệu đồng, nhưng cũng chỉ bà con anh em sang qua lại để cùng nhau kiếm sống chứ ít ai bán ra cho người ngoài. Tuy nhiên, việc sang nhượng thời còn nghiệp đoàn, từ khi thành lập HTX đến nay thì chưa có trường hợp nào sang nhượng ghe bơi cả.

    Thượng tá Vương Quốc Hội, Trưởng công an TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc để có "suất chèo thuyền, đạp xích lô ở phố cổ Hội An, người dân phải chi số tiền từ 1,6 - 1,8 tỉ đồng".

    Hiện Công an TP.Hội An đang phối hợp các phòng chức năng của Công an tỉnh Quảng Nam; đặc biệt là Phòng An ninh mạng để xác minh, làm rõ đối tượng đăng tải thông tin này để xử nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Trước đó, sáng 23.11, tài khoản Minh Ohio (có 500.000 người theo dõi) đăng tải lên mạng xã hội Facebook và TikTok một video được quay tại phố cổ Hội An (TP.Hội An) với nội dung: "Để có "suất chèo thuyền, đạp xích lô ở phố cổ Hội An, người dân phải chi số tiền từ 1,6 - 1,8 tỉ đồng".
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sang nhượng suất đạp xích lô ở Hội An giá 500-700 triệu đồng

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 24, 2024 5:48 pm

    Hội An bác tin phải 'lót tay' tiền tỷ để có suất đạp xích lô, bơi ghe du lịch

    Hà Nam
    11/24/24

    Lãnh đạo TP Hội An (Quảng Nam) khẳng định thông tin lan truyền trên mạng cho rằng phải chi ra 1,6 - 1,8 tỷ đồng để có "chân" đạp xích lô, bơi ghe là sai sự thật.

    Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết, đã đề nghị công an vào cuộc xác minh một tài khoản mạng xã hội đưa thông tin chi 1,6 - 1,8 tỷ đồng để có suất chèo ghe, đạp xích lô tại Hội An.

    Trước đó, tối 22/11, một tài khoản có 500.000 người theo dõi đã đăng tải lên mạng xã hội đoạn clip quay tại phố cổ Hội An. Trong clip, một nam thanh niên quay hình ảnh thuyền du lịch trên sông Hoài và người hành nghề xích lô ở phố cổ Hội An, kèm theo lời bình:

    "Về phố cổ Hội An, mình có được thông tin rất động trời. Để được lái những chiếc thuyền này và để có mã số trên những thuyền này, những người chủ phải trả đâu đó 1,6 tỷ đến 1,8 tỷ đồng để được lái hằng đêm giống vậy. Và thời gian là từ 16 giờ cho tới 22 giờ.

    Ngoài ra, để lái xe xích lô ngay tại phố cổ Hội An thì cũng tương tự, cũng phải chi ra từ 1,6 tỷ đồng đến 1,8 tỷ đồng mới có một suất, một chân xích lô đó. Các bạn thấy khủng, thấy động trời không?".

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Bài viết đăng tải trên Facebook gây xôn xao dư luận.

    Bài viết lan truyền thu hút sự quan tâm của dư luận, với hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ, bình luận.

    Bài đăng này không nêu rõ khoản tiền trên được chi trả cho ai, đơn vị nào. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ lại bài đăng với thông tin phỏng đoán đây là khoản tiền "lót tay".

    Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND TP Hội An khẳng định những thông tin trong clip nêu trên là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật.

    "Địa phương đã đề nghị Công an thành phố, Sở TT-TT tỉnh Quảng Nam, Sở TT-TT TPHCM phối hợp xác minh thông tin của chủ tài khoản đăng tải video nói trên để làm việc", ông Sơn nói.

    Theo ông Sơn, có tổng 100 chiếc xích lô đã được cấp 20 năm nay, Hội An chỉ quản lý số xe chứ không quản lý người chạy.

    "20 năm trước, những người được cấp đều là người nghèo và không thu đồng nào, còn người đạp xích lô khi già yếu, bệnh tật chuyển nhượng xe cho ai và bao nhiêu, thành phố không can thiệp", ông Sơn khẳng định.

    Hình ảnh

    Những người đạp xích lô, chèo thuyền ở Hội An đa số có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh minh họa: Hà Nam
    Tương tự, từ 5 năm trước đến nay, Hội An chỉ cấp phép 300 ghe bơi đưa khách tham quan sông Hoài cho người dân nghèo trong khu phố cổ và cũng không thu một khoản tiền nào.

    Hội An cũng chỉ quản số ghe, không quản lý người bơi. Khi họ già yếu, bệnh tật thì có thể chuyển nhượng ghe cho người khác.

    "Việc quản lý số lượng này nhằm giữ gìn cảnh quan phố cổ không lộn xộn và đúng theo quy chế bảo tồn phố cổ do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành", ông Sơn nói và cho biết những tin đồn không có cơ sở đã làm tổn hại đến hình ảnh của Hội An.


    Hà Nam
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 50 khách