January 25, 2025
NEW YORK, New York (NV) – Một phụ nữ Alabama hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Giêng, trở thành người sống lâu nhất sau khi được ghép bộ phận động vật, theo AP.
Bà Towana Looney, 53 tuổi, hiện vẫn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng sau khi được ghép thận heo trước đó 61 ngày.

Bà Towana Looney đang được kiểm tra tại bệnh viện NYU Langone Health ở thành phố New York hôm 11 Tháng Mười Hai, 2024, sau khi được ghép thận heo. (Hình: Angela Weiss/AFP via Getty Images)
“Tôi là ‘superwoman,’” bà Looney khoe với AP về việc bà đi bộ nhanh hơn người trong gia đình bà quanh thành phố New York. “Đây là cột mốc mới trong đời tôi.”
Bà Looney hồi phục tốt là liều thuốc tinh thần cho giới nghiên cứu ghép bộ phận động vật cho người. Tới nay, chỉ có bốn người Mỹ khác được khép thử bộ phận heo đã được điều chỉnh gene – hai người được ghép tim và hai người được ghép thận – mà không ai sống hơn hai tháng.
“Ai gặp bà ngoài đường có lẽ sẽ không biết bà là người duy nhất trên thế giới mang bộ phận heo đang hoạt động trong cơ thể đi bộ vòng vòng,” Bác Sĩ Robert Montgomery của bệnh viện NYU Langone Health cho biết. Ông Montgomery phụ trách ca ghép thận heo cho bà Looney.
Ông Montgomery nói thận của bà Looney hoạt động “hoàn toàn bình thường. Bác sĩ hy vọng, khoảng một tháng nữa, bà sẽ được về nhà ở Gadsden, Alabama. Hiện tại, bà đang ở New York theo dõi sức khỏe sau khi ghép thận heo.
“Chúng tôi khá lạc quan chuyện này sẽ tiếp tục có hiệu quả và có hiệu quả tốt thêm thời gian dài,” ông Montgomery nói.
Khoa học gia đang sửa đổi gene heo để bộ phận heo ngày càng giống bộ phận người, nhằm giải quyết tình trạng thiếu trầm trọng bộ phận người có thể cấy ghép. Hiện tại, Mỹ có hơn 100,000 người chờ ghép bộ phận động vật, phần lớn là thận, và hàng ngàn người qua đời trong lúc chờ đợi. (Th.Long) [qd]