Columbia từ chối.. Mỹ chở người di cư bị trục xuất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Columbia từ chối.. Mỹ chở người di cư bị trục xuất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 26, 2025 7:03 pm

    Colombia "cấm cửa" máy bay chở người di cư từ Mỹ, ông Trump lập tức hành động

    Thứ Hai, 27/01/2025

    Tổng thống Donald Trump thông báo áp thuế 25% với hàng nhập khẩu vào Mỹ từ Colombia sau khi nước này từ chối tiếp nhận máy bay quân sự của Mỹ chở người di cư bị trục xuất.

    New York Times hôm nay (27/1) cho biết, căng thẳng đã bùng lên giữa giữa Mỹ và Colombia sau khi Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 26/1 tuyên bố không tiếp nhận các máy bay quân sự của Mỹ chở theo người di cư Colombia bị trục xuất tới chừng nào Washington thực hiện một quy trình đảm bảo đối xử tôn trọng người di cư.

    Hình ảnh

    Một máy bay quân sự của Mỹ chở theo người di cư hạ cánh ở Guatemala. Ảnh: Getty Images/ New York Times
    Theo CNN, Colombia trong ngày 26/1 đã yêu cầu ít nhất 2 máy bay quân sự của Mỹ chở theo khoảng 160 người di cư phải quay đầu. Ông Petro sau đó xác nhận thông tin nước này sẽ chỉ cân nhắc tiếp nhận các chuyến bay chở người di cư nếu đó là máy bay dân sự.

    "Tôi không thể bắt những người di cư ở lại một quốc gia (Mỹ) không muốn tiếp nhận họ", ông Petro nói. "Nhưng nếu quốc gia đó gửi họ trở về, thì phải có sự tôn trọng đối với những người đó và đối với đất nước chúng ta".

    Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ tuần trước khởi động việc trục xuất người di cư trái phép, sau đó triển khai máy bay quân sự và dân sự để đưa họ về nơi xuất phát ở các quốc gia Nam Mỹ.

    Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng ngày chỉ trích động thái của Colombia, khẳng định rằng, "Tổng thống Colombia Petro đã cho phép thực hiện các chuyến bay và cung cấp mọi giấy phép cần thiết, nhưng sau đó lại hủy bỏ việc cấp phép khi các máy bay đang trên không".

    Từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 27/1 đăng bài trên mạng xã hội Truth Social, mô tả hành động của Colombia "gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ" và đáp trả bằng cách lập tức áp thuế 25% với tất cả hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ từ Colombia, sau đó tăng thuế quan lên 50% trong một tuần.

    Tổng thống Trump cũng thông báo sẽ "áp đặt toàn diện" các lệnh trừng phạt nhắm vào ngành ngân hàng và tài chính đối của Colombia, đồng thời cấm đi lại và thu hồi thị thực nhập cảnh vào Mỹ của các quan chức Chính phủ Colombia.

    Theo New York Times, động thái nhắm vào Colombia của Trump được xem là lời cảnh báo với các quốc gia khác có ý định không tiếp nhận máy bay chở người di cư bị Mỹ trục xuất. Trước Colombia, Mexico đã từ chối tiếp nhận một máy bay quân sự của Mỹ chờ người di cư. Trong khi đó, Guatemala đã công khai tiếp nhận ít nhất 2 máy bay chở người di cư bị Mỹ trục xuất.

    Thái Hà
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Colombia "cấm cửa" máy bay chở người di cư từ Mỹ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 26, 2025 7:03 pm

    Trump retaliates against Colombia | LiveNOW from FOX

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Colombia "cấm cửa" máy bay chở người di cư từ Mỹ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 26, 2025 7:06 pm

    Colombia quyết 'ăn miếng trả miếng' Mỹ liên quan các chuyến bay trục xuất người nhập cư

    1/26/25

    Colombia áp thuế nhập khẩu 25% đối với hàng hoá Mỹ để đáp trả 'thuế quan khẩn cấp' của Tổng thống Trump, trong khi Washington hạn chế visa đối với các quan chức chính quyền Colombia.

    Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp “thuế quan khẩn cấp” lên hàng hoá nhập khẩu từ Colombia, cả hai chính quyền Washington và Bogota đã có những quyết định khiến căng thẳng tiếp tục dâng cao.

    Ngày 26-1, Tổng thống Trump ra lệnh áp mức thuế nhập khẩu 25% đối với tất cả hàng hoá Colombia nhập vào Mỹ sau khi chính quyền của Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm 25-1 từ chối tiếp nhận các máy bay quân sự chở người nhập cư bị Washington trục xuất, tờ The Hill đưa tin.

    Ngay trong ngày 26-1, ông Petro viết trên mạng xã hội X rằng ông đã “ra lệnh cho Bộ trưởng Ngoại thương tăng thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Mỹ lên 25%”.

    Hình ảnh


    ổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố mức thuế 25% để đáp trả "thuế quan khẩn cấp" mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên hàng hoá Colombia. Ảnh: CATO
    Ông Petro nhấn mạnh rằng chính quyền Colombia nên mở rộng giao thương với toàn thế giới và thu hút các cộng đồng người Colombia hải ngoại trở thành cầu nối quảng bá hàng hoá của đất nước ra thế giới.

    Tổng thống Colombia hiểu rằng động thái đáp trả này sẽ khiến người tiêu dùng trong nước trả nhiều tiền hơn để mua hàng hoá nhập khẩu từ Mỹ và yêu cầu các mặt hàng này “phải được thay thế bằng sản phẩm trong nước, và chính phủ sẽ hỗ trợ mục tiêu này”.

    Trong một bài đăng khác trên X, ông Petro khẳng định quyết tâm “mở cửa với toàn thế giới”.

    “Sự phong toả của ông không làm tôi sợ hãi, bởi vì Colombia không chỉ là một đất nước xinh đẹp, mà còn là trái tim của thế giới” - Tổng thống Petro nhắn tới Tổng thống Trump.

    Sau thông báo của Tổng thống Trump về “thuế quan khẩn cấp”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố sẽ đình chỉ cấp visa cho “những cá nhân và gia đình, những người chịu trách nhiệm cho sự can thiệp vào hoạt động của chuyến bay của Mỹ hồi hương [người nhập cư]”.

    Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lệnh hạn chế visa này sẽ “áp dụng đối với các quan chức Colombia và gia đình trực hệ [gồm bố mẹ, anh chị em và con cái]”, những người “có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng về chính sách đối ngoại bất lợi cho Mỹ”.

    Đài phát thanh nhà nước Colombia RTVC cho biết Honduras – nước chủ tịch Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribbean (CELAC) – đã kêu gọi một hội nghị khẩn cấp để tìm cách đối phó các căng thẳng với Mỹ liên quan chính sách trục xuất người nhập cư của Tổng thống Trump.

    Chia sẻ lại thông tin này trên X, ông Petro tuyên bố ông sẵn sàng đích thân tới Honduras để chuẩn bị tổ chức hội nghị này, đồng thời nhắc lại rằng sau vài tuần nữa, Colombia sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch CELAC từ Honduras.

    VĂN KIẾM
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Colombia "cấm cửa" máy bay Mỹ chở người di cư từ Mỹ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 26, 2025 7:10 pm

    Tổng thống Colombia 'quay xe' sau đòn thuế quan của ông Trump


    Hạ Đình Thứ hai, 27/1/2025

    Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi "các biện pháp trả đũa" việc Colombia từ chối 2 máy bay quân sự chở người bị trục xuất, bao gồm thuế quan 50% và đó mới chỉ là khởi đầu.

    Hình ảnh

    Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu tại thủ đô Bogota tháng 8/2023. Ảnh: Reuters.


    Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 26/1 tuyên bố sẽ gửi một máy bay của tổng thống để "tạo điều kiện cho sự trở về có phẩm giá của công dân Colombia".

    Động thái của nhà lãnh đạo quốc gia Mỹ Latin được đưa ra sau khi ông chặn hai máy bay quân sự Mỹ chở người Colombia bị trục xuất hạ cánh tại nước này, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế quan khẩn cấp và các biện pháp trả đũa khác, theo Guardian.

    Muốn người di cư được trở về với sự tôn trọng

    Trong một tuyên bố đưa ra ngày 26/1, ông Petro thể hiện sự nhượng bộ trước áp lực của Mỹ, nói rằng máy bay của tổng thống sẽ tạo điều kiện cho "sự trở về có phẩm giá của công dân Colombia, những người sẽ về đến nước này vào sáng nay, sau khi được đưa tới trên các chuyến bay trục xuất".

    "Biện pháp này nhằm đáp lại cam kết của chính phủ về việc đảm bảo các điều kiện có phẩm giá. Người Colombia, với tư cách công dân yêu đất nước của mình và có các quyền lợi, không bị hoặc sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Colombia", tuyên bố tiếp tục.

    Tuy nhiên, không rõ liệu sự nhượng bộ của ông Petro chỉ áp dụng cho hai chuyến bay - mỗi chuyến chở khoảng 80 người bị giam giữ được chuyển hướng đến Honduras (sau khi bị Colombia từ chối) - hay ông có sẵn sàng chấp nhận các chuyến bay trục xuất trong tương lai của Mỹ hay không.

    Theo các quan chức Mỹ được Reuters và NBC News trích dẫn, Mexico cũng đã từ chối tiếp nhận một chuyến bay tương tự hôm 25/1.

    Trong một bài đăng trên Twitter/X vào sáng 26/1, nhà lãnh đạo cánh tả của Colombia đã viết: "Người di cư không phải là tội phạm và phải được đối xử với sự tôn trọng tương xứng với một con người".

    "Đó là lý do tại sao tôi ra lệnh trả về các máy bay quân sự Mỹ chở người di cư Colombia", ông Petro viết, chia sẻ một video về những người Brazil bị trục xuất khỏi Mỹ hôm 24/1, bị còng tay và xiềng chân.

    Ông nói thêm: "Tôi không thể buộc những người di cư phải ở lại một quốc gia không chấp nhận họ. Nhưng nếu quốc gia đó trả lại những người di cư như vậy, thì phải có sự tôn trọng và phẩm giá - đối với cả họ và quốc gia của họ".

    Vị tổng thống nhấn mạnh những người này cần được đưa đi "trên các máy bay dân sự và không đối xử với họ như tội phạm, chúng ta sẽ chào đón những người đồng hương của mình. Colombia xứng đáng được tôn trọng".

    Hình ảnh

    áy bay quân sự Mỹ đã bắt đầu chở những người di cư bị giam giữ ra khỏi nước Mỹ theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: X/PressSec.

    Ông Trump phản ứng gắt

    Theo truyền thong Mỹ, Tổng thống Trump đã phản ứng dữ dội trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông. Nhà lãnh đạo Mỹ viết rằng ông đã được thông báo rằng hai chuyến bay hồi hương từ Mỹ đến Colombia đã bị từ chối cấp phép hạ cánh.

    Ông nêu trong bài đăng rằng trên các chuyến bay chở "một số lượng lớn Tội phạm bất hợp pháp".

    Ông khẳng định lệnh từ chối hạ cánh do Tổng thống Colombia Gustavo Petro đưa ra và nói rằng nhà lãnh đạo này "rất không được lòng người dân". Ông cáo buộc người đồng cấp Colombia gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và an toàn công cộng của Mỹ, và chỉ đạo chính quyền của mình "thực hiện các biện pháp trả đũa khẩn cấp và quyết liệt sau đó".

    Các biện pháp bao gồm tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Colombia sang Mỹ lên 50%; lệnh cấm và thu hồi thị thực đối với các quan chức chính phủ Colombia "và tất cả các đồng minh và người ủng hộ", tăng cường kiểm tra tất cả công dân Colombia và hàng hóa vào Mỹ.

    "Những biện pháp này chỉ là khởi đầu", ông Trump nói thêm.

    “Chúng tôi sẽ không cho phép Chính phủ Colombia vi phạm nghĩa vụ pháp lý liên quan đến việc tiếp nhận và trả lại những tên tội phạm mà họ đã ép buộc vào Mỹ!", nhà lãnh đạo Mỹ gay gắt.

    Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio viết trên X hôm 26/1 rằng tổng thống “đã nói rõ dưới chính quyền của ông, nước Mỹ sẽ không còn bị lừa dối hay lợi dụng nữa”.

    “Mỗi quốc gia có trách nhiệm tiếp nhận lại những công dân của mình đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ một cách nghiêm túc và nhanh chóng”, ông Rubio nói thêm.

    “Như đã chứng minh bằng các hành động ngày hôm nay, chúng tôi kiên định trong cam kết chấm dứt tình trạng nhập cư bất hợp pháp và tăng cường an ninh biên giới của Mỹ”.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 35 khách