Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Việt nam truy tố nhà báo Lê Trung Khoa
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63405
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Việt nam truy tố nhà báo Lê Trung Khoa

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 23, 2025 3:32 pm

    Kết thúc điều tra vụ án liên quan đến Lê Trung Khoa và đồng phạm

    12/23/25

    Ngày 9-12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” liên quan bị can Lê Trung Khoa.

    Ngày 7-12-2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố đối với vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can: Lê Trung Khoa (sinh ngày 23-9-1971 tại Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 01 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội); Đỗ Văn Ngà (sinh ngày 15-8-1977 tại Gia Lai; Quốc tịch Việt Nam; dân tộc: Kinh; nơi cư trú: xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai); Huỳnh Bảo Đức (sinh ngày 19-5-1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; nơi cư trú: Số 286/38 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh); Phạm Quang Thiện (sinh ngày 21-11-1978 tại Hưng Yên; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; nơi cư trú: Số 5 ngõ 127, phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

    Hình ảnh

    Bị can Lê Trung Khoa (phải) và Nguyễn Văn Đài. Ảnh: PLO

    Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia giúp sức, cổ xúy, che giấu bị can Lê Trung Khoa thực hiện hành vi phạm tội, lẩn trốn; mọi hành vi giúp sức, cổ xúy, che giấu bị can Lê Trung Khoa, căn cứ tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

    TTXVN
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63405
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Việt nam truy tố nhà báo Lê Trung Khoa

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 23, 2025 3:33 pm


    Công an CSVN khởi tố nhà báo Lê Trung Khoa, dù ông đang ở Đức


    November 17, 202

    HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Công An CSVN loan báo khởi tố ông Lê Trung Khoa, 54 tuổi, nhà báo tự do và chủ trang web “Thoibao.de,” cư ngụ ở Berlin, Đức, với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước.”

    Theo báo VnExpress hôm 17 Tháng Mười Một, cùng bị khởi tố với ông Khoa là ông Đỗ Văn Ngà, tự Facebooker Đỗ Ngà, 48 tuổi, quê Gia Lai, bị coi là “đồng phạm” và ông Ngà đã bị bắt tạm giam.

    Hình ảnh

    Ông Lê Trung Khoa (trái), tổng biên tập tờ Thời Báo và ông Đỗ Văn Ngà, tự Facebooker Đỗ Ngà. (Hình: Bộ Công An Việt Nam)


    Bản tin không cho biết mối liên quan giữa hai ông Khoa và Ngà.


    Báo VnExpress cho biết ông Khoa quê Thanh Hóa, thường trú tại phường Đống Đa, Hà Nội, quốc tịch Việt Nam, nhưng cùng gia đình định cư ở Đức từ đầu thập niên 1990.


    Trang web Thoibao.de và trang cá nhân của ông Khoa được ghi nhận “thường đăng tải tin tức về nhiều lĩnh vực ở Việt Nam.”

    Ông Khoa cho biết trên trang cá nhân hôm 15 Tháng Mười Một rằng ông trình bày tại Đại Hội Báo Chí Âu Châu về các vụ kiện cáo, giống như sự đe dọa của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và các công ty Vingroup, VinFast nhắm vào mình.

    Ông Khoa cũng kêu gọi cộng đồng mạng gửi ủng hộ tài chính để “chúng tôi tiếp tục nói lên nguyện vọng của người dân Việt Nam trong nước và quốc tế.”

    Vụ khởi tố ông Lê Trung Khoa diễn ra hơn 10 ngày sau khi một tòa án ở Berlin, Đức, đưa ra phán quyết tạm thời liên quan vụ công ty xe hơi VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện ông Khoa hôm 4 Tháng Mười Một.

    Theo phán quyết mà nhật báo Người Việt đọc được:

    – Thứ nhất: “Tòa ra lệnh cấm bị đơn (Lê Trung Khoa), với hình phạt tối đa cho mỗi hành vi vi phạm là phạt tiền lên đến 250,000 euro, hoặc tù thay thế hoặc tù tới sáu tháng, trong trường hợp tái phạm có thể tới hai năm tù, không được đăng tải hoặc cho phép đăng tải về nguyên đơn thứ nhất (VinFast Germany GmbH) liên quan đến cáo buộc hối lộ, với nội dung cụ thể như sau:

    “Phần này là bản tin tiếng Việt của Thoibao.de, mở đầu bằng câu ‘Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin ‘Thảm hại chào bán xe tại Đức, VinFast giở trò hối lộ phóng viên…’ và kéo dài đến hết phần cuối bản tin… để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng Hòa Liên Bang Đức. Trung Khoa.’”


    “Toàn bộ đoạn video và nội dung này bị cấm đăng tải hoặc phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào,” theo phán quyết của tòa.

    Thứ nhì: Các phần yêu cầu khác của nguyên đơn (VinFast Germany GmbH và Phạm Nhật Vượng) bị bác bỏ.

    Thứ ba: Phân bổ án phí và chi phí ngoài tố tụng:

    -Nguyên đơn thứ hai (Phạm Nhật Vượng) chịu 1/2 án phí và chi phí ngoài tố tụng của bị đơn.

    -Nguyên đơn thứ nhất (VinFast Germany GmbH) chịu 3/8 phần này.

    -Bị đơn (Lê Trung Khoa) chịu 1/8.

    -Trong phần chi phí ngoài tố tụng của nguyên đơn thứ nhất, VinFast tự chịu 3/4, còn bị đơn chịu 1/4.

    -Chi phí ngoài tố tụng của nguyên đơn thứ hai, ông Phạm Nhật Vượng tự chịu hoàn toàn.


    Liên quan vụ này, nhật báo Berliner Zeitung của Đức hôm 7 Tháng Mười Một cho biết: “Ông Lê Trung Khoa, nhà báo người Đức gốc Việt, người đã được cảnh sát bảo vệ nhiều năm, đã nhiều lần phải đối mặt với hậu quả với tư cách là tổng biên tập của trang Thoibao, nơi thường xuyên đưa tin chỉ trích chính quyền CSVN.”

    Cũng theo trang này, tại phiên tòa, ông Khoa chỉ ra rằng ông Vượng và VinFast tiếp tục đệ đơn kiện nhằm “ngăn chặn việc đưa tin độc lập.”

    Hình ảnh

    Ông Lê Trung Khoa (thứ nhì, trái qua), cho biết ông trình bày tại Đại Hội Báo Chí Âu Châu về các vụ kiện cáo, giống như sự đe dọa của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và các công ty Vingroup, VinFast nhắm vào ông. (Hình: Bộ Công An Việt Nam)



    Ông Khoa được ghi nhận có hơn 300,000 lượt follow trên Facebook và đạt 700,000 lượt view trên kênh YouTube mỗi tháng.

    Trang Thoibao thường xuyên đưa tin về tham nhũng và đấu đá phe phái trong đảng CSVN.

    Kể từ hồi Tháng Tám, Facebook đã xóa hai bài đăng của nhóm biên tập và đe dọa xóa danh khoản Thoibao với cáo buộc “vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.” Trang web Thoibao đã bị Bộ Công An chặn truy cập tại Việt Nam.

    Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) nghi ngờ những biện pháp này mang động cơ chính trị, vì Thoibao thường xuyên đưa tin chỉ trích chế độ Hà Nội và là mục tiêu của các cuộc tấn công mạng từ Hà Nội.

    “Chúng tôi bị sốc trước những cuộc tấn công liên tục nhắm vào Thoibao.de và phản ứng không phù hợp của Facebook,” bà Anja Osterhaus, giám đốc điều hành RSF, cho biết.

    Cũng theo Berliner Zeitung, ông Lê Trung Khoa có quốc tịch Đức từ năm 2024, đang được Cục Cảnh Sát Hình Sự Nhà Nước Đức bảo vệ sau khi ông bị đe dọa sát hại tính mạng. (N.H.K) [kn]


    Việt Nam có bắt được nhà báo Lê Trung Khoa?

    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63405
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Việt nam truy tố nhà báo Lê Trung Khoa

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 23, 2025 3:35 pm

    Đòi bắt nhà báo Đức – trò hề của ông Tô trước Đại hội 14

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63405
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Việt nam truy tố nhà báo Lê Trung Khoa

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 25, 2025 4:49 pm

    Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đã cố tình vượt qua giới hạn pháp luật

    Thứ Tư, 24/12/2025

    VOV.VN - Theo Cơ quan điều tra, thời gian qua, một số đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đã cố tình vượt qua giới hạn pháp luật, sử dụng không gian mạng làm công cụ tán phát thông tin độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội, gây bức xúc dư luận xã hội.


    Ngày 31/12 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với các bị can: Lê Trung Khoa (SN 1971 tại Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 1 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội); Đỗ Văn Ngà (SN 1977 tại Gia Lai; Quốc tịch Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nơi cư trú: xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai);

    Huỳnh Bảo Đức (SN 1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nơi cư trú: Số 286/38 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh); Phạm Quang Thiện (SN 1978 tại Hưng Yên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nơi cư trú: Số 5 ngõ 127, phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội).

    Hình ảnh

    Các bị can Nguyễn Văn Đài (trái) và Lê Trung Khoa


    Các bị can bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Trong đó, bị can Lê Trung Khoa đang bị truy nã; ba bị can còn lại đã bị bắt tạm giam.

    Theo Cơ quan điều tra, thời gian qua, một số đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đã cố tình vượt qua giới hạn pháp luật, sử dụng không gian mạng làm công cụ tán phát thông tin độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội, gây bức xúc dư luận xã hội.

    Nhân dân cả trong và ngoài nước đã nhận thấy rõ bộ mặt thật của các đối tượng: Không phải phản biện, không phải đóng góp xây dựng, mà là cố tình xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn thông tin, xúc phạm Nhà nước và kích động chống phá.

    Lực lượng chức năng cho biết, các quốc gia có liên quan cần thực hiện trách nhiệm chung trong đấu tranh với các đối tượng lợi dụng không gian mạng để phá hoại hòa bình và ổn định của Việt Nam. Trong thời đại số, tội phạm mạng và hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước có tính chất xuyên biên giới, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế chặt chẽ. Việc xử lý các đối tượng không chỉ là trách nhiệm của Việt Nam mà còn là yêu cầu khách quan đối với những nước đang dung túng, chứa chấp đối tượng cư trú.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Majestic-12 [Bot] và 59 khách