Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cựu Đệ nhất phu nhân HQ lĩnh án tù vì nhận hối lộ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63135
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cựu Đệ nhất phu nhân HQ lĩnh án tù vì nhận hối lộ

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 28, 2026 5:40 pm

    Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lĩnh án tù vì nhận hối lộ

    1/28/26

    Bà Kim Keon-hee bị tuyên phạt 20 tháng tù vì nhận các món quà xa xỉ từ nhân vật liên quan đến Giáo hội Thống nhất để đổi lấy việc can thiệp chính sách có lợi.

    Tòa án Trung tâm quận Seoul ngày 28/1 tuyên án một năm tám tháng tù đối với bà Kim Keon-hee, vợ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, sau khi xác định bà phạm tội nhận quà xa xỉ nhằm môi giới ảnh hưởng cho Giáo hội Thống nhất. Phiên tuyên án được truyền hình trực tiếp.

    Phán quyết được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi ông Yoon Suk-yeol bị tuyên án 5 năm tù trong một vụ án riêng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, cả cựu tổng thống và phu nhân đều bị kết án hình sự.

    Ngoài án tù, tòa buộc bà Kim phải nộp lại 12,875 triệu won ( khoảng 9.000 USD), đồng thời tịch thu một chiếc vòng cổ kim cương Graff đã bị cơ quan điều tra thu giữ trước đó.

    Hình ảnh

    Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee trong phiên tòa ngày 28/1. Ảnh: Yonhap

    Theo cáo trạng, bà Kim đối mặt với ba cáo buộc: thao túng giá cổ phiếu Công ty Deutsch Motors giai đoạn 2009-2012; vi phạm Luật Tài trợ chính trị khi nhận các cuộc thăm dò dư luận miễn phí trong thời gian vận động tranh cử; nhận quà đắt tiền từ nhân vật thuộc Giáo hội Thống nhất để đổi lấy sự can thiệp có lợi.

    Công tố cáo buộc rằng thông qua một pháp sư có tên Jeon Seong-bae, còn được biết đến với biệt danh "Geonjin Beopsa", bà Kim đã nhận một túi Chanel trị giá 8 triệu won vào tháng 4/2022 từ ông Yun Young-ho, lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Thống nhất. Đến tháng 7 cùng năm, bà tiếp tục nhận thêm một túi Chanel trị giá 12 triệu won và một vòng cổ kim cương Graff trị giá 62 triệu won.

    Hội đồng xét xử xác định chỉ các món quà được trao vào tháng 7/2022 cấu thành tài sản phạm pháp, trong khi món quà tháng 4 không đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định pháp luật.

    Tòa dẫn lại một cuộc điện thoại ngày 15/7/2022, trong đó bà Kim nói với ông Yun rằng bà đang hỗ trợ Giáo hội Thống nhất ở cấp chính phủ và đề nghị tiếp tục nhận được sự ủng hộ. Theo thẩm phán, điều này cho thấy bà hiểu rõ các dự án của giáo hội phụ thuộc vào sự hậu thuẫn chính quyền và sẵn sàng sử dụng vị thế để đổi lấy lợi ích cá nhân.

    Ngược lại, với chiếc túi Chanel nhận hồi tháng 4/2022, tòa cho rằng cuộc trao đổi giữa hai bên chỉ dừng lại ở lời cảm ơn mang tính xã giao, không đủ để chứng minh có sự thỏa thuận hay cam kết cụ thể cấu thành hành vi tham nhũng.

    Chủ tọa phiên tòa Woo In-sung nhận định rằng đệ nhất phu nhân, với tư cách là vợ tổng thống, có ảnh hưởng rất lớn về mặt chính trị và biểu tượng quốc gia. Tuy nhiên, bà Kim đã không từ chối mà còn tiếp nhận các món đồ xa xỉ liên quan trực tiếp đến yêu cầu từ Giáo hội Thống nhất, qua đó lạm dụng vị thế để trục lợi cá nhân.

    Hình ảnh

    Bà Kim Keon-hee đến Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 12/8/2025. Ảnh: Korea Times

    Tòa cũng tuyên bà Kim vô tội đối với cáo buộc thao túng cổ phiếu, cho rằng dù bà có thể biết tiền và cổ phần bị sử dụng trong quá trình thao túng, hành vi này không đủ để coi bà là đồng phạm chủ động. Các cáo buộc liên quan đến việc nhận thăm dò dư luận miễn phí cũng bị bác bỏ do không đủ căn cứ chứng minh lợi ích tài chính hoặc sự trao đổi lợi ích chính trị.

    Tại phiên tòa, bà Kim Keon-hee đeo khẩu trang, hầu như không biểu lộ cảm xúc và tránh nhìn thẳng về phía hội đồng xét xử. Sau khi bản án được công bố, bà cúi đầu, trao đổi ngắn với luật sư rồi rời khỏi phòng xử án.

    Tùng Anh (Theo Korea Times, Yonhap)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 51 khách