Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ô.Trump và nữ tt Italy ‘khẩu chiến’ trên MXH
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65483
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Ô.Trump và nữ tt Italy ‘khẩu chiến’ trên MXH

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 19, 2026 8:12 pm

    Mỹ rà soát lực lượng tại châu Âu, chỉ trích đồng minh NATO

    Thu Hương

    19/06/2026

    - Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ tuyên bố mở đợt đánh giá 6 tháng về lực lượng Mỹ tại châu Âu, đồng thời cảnh báo một số đồng minh NATO.

    Tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO ở thủ đô Brussels - Bỉ ngày 18-6, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố cơ quan này sẽ tiến hành đánh giá toàn diện trong 6 tháng về việc bố trí lực lượng Mỹ tại châu Âu.

    Theo đài CNN, ông Hegseth nêu rõ: "Đây sẽ là một đợt đánh giá thực sự, được thiết kế để đảm bảo NATO đang tiến nhanh và không thể đảo ngược theo hướng châu Âu tự đảm nhận trách nhiệm chính trong phòng thủ của mình".

    Ông Hegseth cho biết đợt đánh giá sẽ được thực hiện dựa trên đề xuất từ các bộ tư lệnh Mỹ và châu Âu, có tham vấn với Quốc hội Mỹ và các đồng minh. "Đây là đợt đánh giá mà một số quốc gia sẽ không vượt qua, trong khi những nước khác sẽ qua với kết quả xuất sắc" - ông cảnh báo.

    Hình ảnh

    Bộ trưởng Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO ở thủ đô Brussels - Bỉ. Ảnh: AP.

    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho rằng NATO hiện ưu tiên các vấn đề về giới và môi trường thay vì phát triển năng lực quân sự thực sự để sản xuất các loại vũ khí mới, theo hãng tin TASS.

    Ông Hegseth phát biểu: "NATO 3.0 cần quay lại là một liên minh quân sự thực thụ, có khả năng răn đe ngay trên lục địa này và dẫn đầu trong phòng thủ thông thường của châu Âu".

    Bên cạnh đó, ông Hegseth chỉ trích việc nhiều đồng minh NATO từ chối hỗ trợ Mỹ trong xung đột với Iran là "điều đáng xấu hổ". Ông nhắc lại đóng góp của Mỹ cho NATO sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc các nước thành viên có đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng hay không

    Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang chao đảo trước kế hoạch cắt giảm lực lượng của Mỹ. Theo các nguồn tin của CNN, vào tháng 5-2026, ông Hegseth đã đột ngột hủy hai đợt triển khai quân sự tới châu Âu.

    Lầu Năm Góc sau đó thông báo rút khoảng 5.000 quân khỏi Đức trong vòng một năm, đồng thời hủy bỏ một đợt triển khai tiểu đoàn tên lửa tầm xa tới nước này sau những bất đồng giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

    Trước đó, hôm 18-6, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte xác nhận Mỹ đã giảm đóng góp trong mô hình lực lượng của liên minh, song cố gắng hạ thấp tác động.

    Ông Rutte nhấn mạnh: "Các đồng minh châu Âu và Canada sẵn sàng và có khả năng đóng góp nhiều hơn. Trên cơ sở đó, Mỹ đã điều chỉnh các cam kết với mô hình lực lượng NATO".

    Về phía châu Âu, năm ngoái các nước thành viên đã cam kết dành 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035, thay vì mục tiêu 2% trước đây.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65483
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Ô.Trump và nữ tt Italy ‘khẩu chiến’ trên MXH

    by music123 » Chủ nhật Tháng 6 21, 2026 5:55 pm

    Ông Trump và nữ Thủ tướng Italy ‘khẩu chiến’ trên mạng xã hội

    TÙNG DƯƠNG
    20/06/2026

    Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni công khai chỉ trích lẫn nhau, làm dấy lên căng thẳng trong quan hệ giữa hai đồng minh NATO.

    “Thủ tướng Giorgia Meloni đang gặp khó khăn ở Italy về mức độ tín nhiệm và ủng hộ, có lẽ vì bà đã từ chối đứng về phía Mỹ, một đất nước thực sự yêu mến và bảo vệ Italy, trong vấn đề ngăn chặn Iran sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân.

    Bà ấy thậm chí còn không cho phép chúng tôi sử dụng các đường băng và sân bay của Italy, gây ra những bất tiện rất lớn về mặt hậu cần. Điều này diễn ra bất chấp việc Mỹ đóng góp hàng trăm tỷ USD mỗi năm để bảo vệ Italy và các đồng minh NATO,” Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 19/6.

    Theo người đứng đầu Nhà Trắng, do mức độ tín nhiệm tại Italy suy giảm, bà Giorgia Meloni một lần nữa lại muốn “làm bạn” với Mỹ.

    “Bà Giorgia Meloni đã nhiều lần đề nghị được chụp ảnh cùng tôi trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp. Giờ đây, sau khi Mỹ đánh bại Iran về mặt quân sự, bà ấy lại muốn làm bạn với chúng tôi một lần nữa để cải thiện ‘các chỉ số’ của mình. Không, cảm ơn!” ông Trump viết.

    Trước đó trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Italy La7 ngày 19/6, Tổng thống Mỹ đã nói rằng nhà lãnh đạo Italy “nài nỉ” để được chụp ảnh cùng ông.

    “Có lẽ bà Meloni vui vì tôi đã nói chuyện cùng. Tôi đâu cần phải nói chuyện với bà ấy. Bà ấy van xin tôi chụp ảnh cùng, muốn có một bức ảnh với tôi đến mức đó. Tôi vốn không định chụp, nhưng tôi thấy tội nghiệp bà ấy,” Reuters dẫn chia sẻ của ông Trump trong cuộc phỏng vấn.

    Hình ảnh

    Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: Nhà Trắng

    Những phát biểu trên của ông Donald Trump lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ Rome.

    Ngay cùng ngày 19/6, trên mạng xã hội X, Thủ tướng Giorgia Meloni khẳng định bà và Italy “không bao giờ cầu xin ai”.

    “Có những điều cần phải được phản hồi ngay lập tức. Những phát biểu của ông Donald Trump hoàn toàn là bịa đặt. Thành thật mà nói, tôi vô cùng sửng sốt. Tôi không hiểu vì sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra,” bà Meloni nói trong video đăng tải trên mạng xã hội X.


    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains, Pháp, ngày 17/6. Ảnh: Reuters.


    Nhà lãnh đạo Italy cũng công khai chỉ trích ông Trump vì đối xử mềm mỏng với các đối thủ của phương Tây hơn là với những đồng minh lâu năm.

    “Tôi chỉ có thể nói rằng thật đáng thất vọng khi ông ấy không thể hiện sự cứng rắn tương tự với những kẻ thù của phương Tây và của Mỹ, mà trái lại còn tỏ ra mềm mỏng và nhượng bộ hơn nhiều trước lãnh đạo các quốc gia đó,” bà Meloni nói.

    Phản ứng cứng rắn của bà Meloni nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ nhiều quan chức Italy.

    Ngoại trưởng Antonio Tajani gọi phát biểu của ông Trump là “xúc phạm Italy” và hủy chuyến công du Mỹ vào tuần tới. “Những lời lẽ nặng nề và xúc phạm của Tổng thống Trump nhằm vào Thủ tướng Giorgia Meloni đã xúc phạm toàn thể nước Italy. Vì lý do này, tôi đã quyết định hủy chuyến thăm Mỹ dự kiến vào ngày 21 và 22/6 tới,” ông Tajani viết trên mạng xã hội X.

    “Bất cứ ai công kích bà Meloni cũng đồng nghĩa công kích tất cả chúng tôi,” Bộ trưởng Giao thông Italy Matteo Salvini viết trên mạng xã hội X.

    Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto cho biết ông không tin bà Meloni sẽ nài nỉ bất cứ ai để chụp ảnh cùng, “ngay cả khi bị đe dọa”. “Đáng tiếc là những phát ngôn kiểu như vậy không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai: không cho Mỹ, không cho Italy và cũng không cho liên minh giữa hai bên,” ông Crosetto viết trên mạng xã hội X.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65483
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Ô.Trump và nữ tt Italy ‘khẩu chiến’ trên MXH

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 22, 2026 7:13 pm

    Ông Trump dọa ngừng hỗ trợ các nước NATO

    Thảo Vy Thứ ba, 23/6/2026

    Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể từ chối hỗ trợ các nước NATO để đáp trả việc những thành viên này thiếu ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran.


    "Chúng ta đã chi quá nhiều tiền. Thế mà khi chúng ta cần giúp đỡ vài chuyện nhỏ... họ lại từ chối, họ thà không giúp còn hơn", ông Trump phát biểu trong buổi họp báo tại Phòng Bầu dục.

    "Thật là một phát ngôn ngu ngốc, bởi chúng ta hoàn toàn có thể đáp trả tương tự nếu muốn, và có lẽ chúng ta sẽ làm vậy", ông nói thêm.

    Bất chấp quan hệ căng thẳng với khối liên minh, ông Trump dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng tới.

    Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “sẽ làm những gì cần phải làm” nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận với Washington, theo hãng tin Reuters.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, thủ đô Washington, DC, (Mỹ), ngày 22/6. Ảnh: Reuters.

    “Nếu Iran không thực hiện đúng những gì đã cam kết, hoặc nếu họ không hành xử phù hợp, tôi sẽ làm những gì cần phải làm”, ông Trump nói với các phóng viên.

    Tổng thống Mỹ cho rằng việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân quan trọng hơn những lo ngại về các hậu quả kinh tế có thể phát sinh từ một chiến dịch quân sự kéo dài, kể cả nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

    Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng chấp nhận nguy cơ thế giới rơi vào suy thoái nếu phải tấn công Iran trong trường hợp nước này không thực hiện đúng thỏa thuận hay không, ông Trump đáp: “Với cách tôi đang làm thì không. Điều đó sẽ không gây ra suy thoái”.

    Ông tiếp tục lập luận rằng mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân đáng lo ngại hơn nhiều.

    “Nếu họ không tuân thủ thì... vũ khí hạt nhân còn nghiêm trọng hơn suy thoái”, ông nói thêm.

    Tổng thống Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký một thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran vào tuần trước. Một tuần sau khi ký kết, phái đoàn Mỹ và Iran ngày 22/6 đã hoàn tất vòng đàm phán đầu tiên trong lộ trình đàm phán 60 ngày.

    Phát biểu họp báo sau vòng đàm phán Mỹ - Iran ở Burgenstock (Thụy Sĩ), Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bác bỏ thông tin cho rằng Washington đang chuẩn bị chuyển hàng tỷ USD trực tiếp cho Tehran.

    Theo ông Vance, những cuộc thảo luận hiện tập trung xây dựng cơ chế đảm bảo mọi khoản tiền được giải phóng chỉ được sử dụng cho các mục đích được phê chuẩn và không phục vụ các hoạt động quân sự hoặc cho các lực lượng ủy nhiệm.

    Bình luận về vấn đề này, ông Trump nói rằng Iran được cho là sẽ sử dụng số tiền được giải phóng từ các tài sản bị phong tỏa để mua lương thực hoàn toàn từ Mỹ.

    “Toàn bộ số tiền đó sẽ quay trở lại dưới hình thức mua lương thực mà họ đang rất cần. Họ có 91 triệu dân và không thể tự bảo đảm đủ lương thực. Vì vậy, số tiền mà chúng tôi giải phóng sẽ chảy vào túi các nông dân Mỹ”, ông Trump khẳng định.

    Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati rằng Tehran không có nghĩa vụ phải mua các đầu vào nông nghiệp từ Mỹ theo bản ghi nhớ hiện hành.

    Theo Tasnim, ông Hemmati cho biết phần tài sản bị phong tỏa còn lại không nhất thiết chỉ được sử dụng để mua các mặt hàng thiết yếu mà cũng có thể được dùng để mua những hàng hóa khác không nằm trong diện bị trừng phạt.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider] và 90 khách