7/3/26
Tăng Thanh Hà tham gia phim 'Hoàng hậu cuối cùng', đóng vai Hoàng hậu Nam Phương, sau nhiều năm vắng bóng kể từ dự án 'Mỹ nhân kế'.
Xuất hiện cùng dàn diễn viên và bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito tại buổi ra mắt dự án phim Hoàng hậu cuối cùng vào chiều 2/7 tại TP HCM, Tăng Thanh Hà thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Đây là lần trở lại điện ảnh đầu tiên của "ngọc nữ màn ảnh Việt" sau hơn 10 năm rời showbiz để vun vén tổ ấm, tập trung kinh doanh.

Diễn viên Tăng Thanh Hà tại buổi họp báo chiều 2/7.
Diễn viên cho biết ở hiện tại, cuộc sống đã ổn định, phù hợp để tái xuất với một dự án nghệ thuật và lời mời tham gia Hoàng hậu cuối cùng là cơ hội ý nghĩa.
Đảm nhận vai Hoàng hậu Nam Phương, Tăng Thanh Hà dành nhiều thời gian ghi hình tại Huế và một số bối cảnh khác. Cô nói nhận được sự ủng hộ, tiếp sức từ người thân trong quá trình xa nhà, đồng thời thích thú khi khoác lên mình những bộ cổ phục Việt.

Diễn viên Ma Ran Đô (bìa trái) đóng vai Vua Bảo Đại bên cạnh Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Hoàng hậu Nam Phương.
Theo bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito, êkíp đã thực hiện nhiều buổi casting trực tuyến lẫn trực tiếp để tìm gương mặt phù hợp hóa thân Hoàng hậu Nam Phương. Sau cùng, họ mời Tăng Thanh Hà bởi nhan sắc, khí chất và khả năng diễn xuất của cô có thể tái hiện chân thực hình ảnh vị hoàng hậu cuối cùng của nước Nam.
Sau 13 năm xa màn ảnh, diễn xuất của Tăng Thanh Hà được đạo diễn đánh giá tròn trịa, giữ vững phong độ. Bên cạnh cô, các diễn viên còn lại cũng cho thấy khả năng nhập vai ổn định, phù hợp.

Dàn diễn viên phim 'Hoàng hậu cuối cùng'.
Hoàng hậu cuối cùng khởi quay năm 2025, dự kiến ra rạp vào tháng 5/2027. Phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình - hư cấu lịch sử, lấy cảm hứng từ thiên tình sử có thật của Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại. Tác phẩm kể về 10 năm Hoàng hậu Nam Phương sống trong Cấm thành, gắn với cuộc hôn nhân cùng Vua Bảo Đại - những thăng trầm của đời sống hôn nhân hoàng tộc đan xen biến động thời đại, cho đến ngày hoàng gia rời Đại nội Huế, bỏ lại phía sau những năm tháng vàng son để bắt đầu một cuộc đời lặng lẽ.
Tăng Thanh Hà sinh năm 1986. Từ nhỏ, cô được mẹ cho theo học lớp kịch nói dành cho thiếu nhi của sân khấu Idecaf, TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình (năm 2004), gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Cô từng đóng các phim như: Hàn Mặc Tử (năm 2004), Hương phù sa (năm 2005), Bỗng dưng muốn khóc (năm 2008), Cánh đồng bất tận (năm 2010), Mỹ nhân kế (năm 2013)...
Lam TràNam Phương hoàng hậu (1913-1963) tên thật Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh tại Sài Gòn, là con ông Nguyễn Hữu Hào và bà Lê Thị Bính - một gia đình điền chủ giàu có. Năm 18 tuổi, bà gặp vua Bảo Đại lần đầu tại Đà Lạt. Ông chọn bà làm người sát cánh trên cương vị "Đại Nam thiên tử" bởi bà có dung mạo hơn người, tính hạnh thuần hậu, xuất thân gia đình trâm anh, có học thức.
Theo sách Nam Phương hoàng hậu: Vị Quốc mẫu tân thời qua tư liệu báo chí của tác giả Tử Yếng Lương Hoài Trọng Tính, suốt thời gian tại vị, hoàng hậu có ảnh hưởng lớn đến công cuộc trị vì và góp phần giúp đỡ người dân đương thời. Bằng học thức và tài năng, bà hỗ trợ hoàng đế cả trong công việc lẫn đời sống: nếu Bảo Đại lo việc chính trị, hoàng hậu đảm nhận vai trò quốc mẫu với các hoạt động từ thiện xã hội.
Dù tại vị chỉ hơn 10 năm, sự nghiệp của bà trải rộng trên nhiều mặt, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho phong trào phụ nữ dấn thân vào xã hội, học tập, làm việc và phát triển bản thân.



