Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Giới tỷ phú AI trẻ tiêu tiền thế nào?
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Giới tỷ phú AI trẻ tiêu tiền thế nào?

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 17, 2026 6:16 pm

    Giới tỷ phú AI trẻ tiêu tiền thế nào?

    8/17/26

    Làn sóng AI tạo ra nhiều tỷ phú ở độ tuổi 20, 30 tại Thung lũng Silicon, trong đó một số người chi hàng chục triệu USD mua biệt thự, tổ chức tiệc hoặc rót tiền vào các startup.

    Theo Forbes, hơn 80 tỷ phú liên quan đến AI đang sở hữu tổng tài sản khoảng 2.900 tỷ USD. Chỉ trong một năm, danh sách này có thêm 45 người.

    Alexander Fromm Lurie, môi giới bất động sản của City Real Estate tại San Francisco, cho biết ngày càng nhiều khách hàng trẻ trong ngành công nghệ có khả năng chi những khoản tiền lớn.

    "Chúng tôi đang thấy rất nhiều người ở độ tuổi 20, 30 và 40 có khả năng tiếp cận một lượng tiền mặt đáng kể", Lurie nói. Theo anh, độ tuổi của nhóm khách mua bất động sản cao cấp đang giảm cùng tốc độ tăng giá trị tài sản trong lĩnh vực công nghệ.

    Lucy Guo, 31 tuổi, có tài sản ước tính 1,3 tỷ USD. Cô đồng sáng lập Scale AI khi mới 21 tuổi, sau đó rời công ty năm 2018 nhưng vẫn giữ khoảng 5% cổ phần.

    Hình ảnh

    Lucy Guo dành thời gian sống luân phiên giữa Los Angeles và Miami.

    Khi giá trị Scale AI tăng mạnh trong cơn sốt AI, số cổ phần này giúp Guo vượt Taylor Swift, trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới vào năm ngoái.

    Guo hiện sống luân phiên giữa Los Angeles và Miami. Cô mua biệt thự khoảng 30 triệu USD tại Hollywood Hills, khu Bird Streets, đồng thời sở hữu một căn hộ cao cấp ở Miami.

    Nữ doanh nhân thường tổ chức tiệc, cuộc thi lập trình và các sự kiện kết nối giới công nghệ. Dù có khối tài sản lớn, Guo từng mô tả cách sống của mình là "giả vờ nghèo, nhưng vẫn giàu có".

    Leopold Aschenbrenner, 24 tuổi, cựu nhà nghiên cứu OpenAI, có tài sản được ước tính khoảng 300 triệu USD. Anh hiện điều hành Situational Awareness LP, quỹ đầu tư tập trung vào AI. Quỹ từng đạt tổng tài sản khoảng 45 tỷ USD và được cho là ghi nhận mức lợi nhuận 439% trong nửa đầu năm.

    Aschenbrenner gần đây mua một biệt thự cổ trị giá gần 20 triệu USD tại Nob Hill, San Francisco. Căn nhà có vườn kiểu Nhật, sân tập golf mini, bếp ngoài trời với lò nướng pizza, tầm nhìn ra vịnh San Francisco và một vườn táo riêng.

    Hình ảnh

    Biệt thự trị giá 20 triệu USD của Aschenbrenner ở San Francisco.

    Aravind Srinivas, 32 tuổi, đồng sáng lập Perplexity, có tài sản ước tính khoảng 2,1 tỷ USD nhưng không được biết đến với những thương vụ mua nhà xa xỉ. Sau thời gian làm nhà nghiên cứu AI tại Google và OpenAI, anh đồng sáng lập Perplexity tháng 8/2022. Công ty phát triển công cụ trả lời sử dụng AI và được định giá khoảng 20 tỷ USD vào năm 2025.

    Theo Fortune, Srinivas dành gần như toàn bộ thời gian và tiền bạc cho việc phát triển công ty và đối phó với áp lực trong ngành AI. Một phần tài sản cá nhân của anh được đưa trở lại giới công nghệ thông qua các khoản đầu tư vào startup giai đoạn đầu, trong đó có ElevenLabs và Suno.

    Yuhuai "Tony" Wu, 31 tuổi, đồng sáng lập xAI, là người có khoản chi bất động sản lớn nhất trong nhóm tỷ phú trẻ. Anh gần đây mua một căn nhà trị giá khoảng 70 triệu USD tại hạt San Mateo, California. Bất động sản mang phong cách biệt thự ven hồ Italy, có nhiều phòng ngủ, phòng tắm và các tiện ích thể thao.

    Hình ảnh

    "Tony" Yuhuai Wu.

    Trước đó, Wu đã chi khoảng 12 triệu USD mua một căn nhà khác tại Los Altos, nâng tổng giá trị hai bất động sản được công khai lên khoảng 82 triệu USD.

    Giá trị tài sản chính xác của Wu chưa được công bố tuy nhiên tài sản của anh tăng đáng kể cùng sự phát triển của xAI và các doanh nghiệp công nghệ liên quan.

    Hình ảnh

    Yuhuai "Tony" Wu, 31 tuổi có nhiều bất động sản cao cấp.

    Sự giàu lên nhanh chóng của giới công nghệ nhờ AI đang tác động rõ tới thị trường nhà ở cao cấp ở Mỹ. Theo Financial Times, giá một căn nhà riêng điển hình tại thành phố đạt khoảng 2,1 triệu USD vào tháng 6, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng số giao dịch nhà trên 5 triệu USD tăng 55% trong quý IV/2025.

    Reuters nhận định thế hệ triệu phú công nghệ mới có cách tiêu tiền khác nhóm giàu có lâu đời, ít chú trọng thời trang xa xỉ hơn và ưu tiên bất động sản, xe, du thuyền, trải nghiệm cùng các khoản đầu tư.

    Phạm Linh (Theo NY Post, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 61 khách