Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cựu cầu thủ kêu gọi chống"phá thai" của Biden
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64595
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cựu cầu thủ kêu gọi chống"phá thai" của Biden

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 28, 2021 6:05 pm

    TT Biden hủy chính sách cấm tài trợ phá thai

    1/29/21

    Hình ảnh

    Ảnh: Reuters
    Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (28/1) thông báo sẽ ký một bản ghi nhớ hủy bỏ lệnh cấm tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận quốc tế cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc giới thiệu phá thai.

    Tòa Bạch Ốc cho biết ông Biden sẽ hủy bỏ chính sách này – còn được gọi là Chính sách Thành phố Mexico – vốn được cựu Tổng thống Ronald Reagan đưa ra vào năm 1984, có hiệu lực vào năm 1985 và được công bố tại một hội thảo của Liên Hợp Quốc tại thủ phủ Mexico. Chính sách này cấm các tổ chức nước ngoài cung cấp thông tin giới thiệu hoặc dịch vụ liên quan đến việc phá thai, nhận được tài trợ từ tiền thuế của người dân.

    Trong nhiều thập niên, chính sách này đã nhiều lần bị bãi bỏ bởi các tổng thống đảng Dân chủ và sau đó được phục hồi bởi các tổng thống đảng Cộng hòa. Cựu Tổng thống Donald Trump đã khôi phục lại chính sách này khi ông lên nắm quyền cách đây 4 năm trước.



    Theo The Epoch Times, khi Thư ký Báo chí Tòa Bạch Ốc Jan Psaki được hỏi liệu ông Biden có thực hiện các bước ủng hộ việc phá thai khác hay không, bà đã trả lời rằng tổng thống là một “người Công giáo sùng đạo”.

    Thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc về việc hủy bỏ Chính sách Thành phố Mexico viết:

    “Trên khắp đất nước và trên toàn thế giới, mọi người — đặc biệt là phụ nữ, người da đen, người bản địa và người da màu khác, người LGBTQ + và những người có thu nhập thấp — đã bị từ chối tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản”.

    “Bản ghi nhớ phản ánh chính sách của Chính quyền Biden-Harris nhằm hỗ trợ các quyền và sức khỏe sinh sản và tình dục của phụ nữ và trẻ em gái ở Hoa Kỳ, cũng như trên toàn cầu”.

    Bản ghi nhớ của ông Biden cũng chỉ đạo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh xem xét hủy bỏ các quy định trong chương trình kế hoạch hóa gia đình Title X. Trong năm 2019, chính quyền cựu TT Trump thực thi quy định mới về việc “cấm sử dụng quỹ Title X để thực hiện, quảng bá, giới thiệu hoặc hỗ trợ phá thai như một phương pháp kế hoạch hóa gia đình”.



    Theo Western Journal, tân TT Biden đã nói rằng ông sẽ ủng hộ việc chấm dứt Tu chính án Hyde – một đạo luật cấm việc sử dụng quỹ liên bang để chi trả cho việc phá thai trừ những trường hợp đặc biệt. Việc bãi bỏ Tu chính án Hyde cũng được nhiều nghị sĩ Dân chủ ủng hộ nhưng vấp phải chỉ trích của các thành viên đảng Cộng hòa.

    Dân biểu Jim Banks đã cùng khoảng 200 đồng nghiệp cam kết ủng hộ Tu chính án Hyde. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã gửi một lá thư cho các nhà lãnh đạo quốc hội vào thứ Ba 26/1, cam kết phản đối bất kỳ đạo luật nào loại bỏ hoặc làm suy yếu Tu chính án Hyde, trong đó cấm sử dụng ngân quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai.

    Hình ảnh

    Dân biểu Ronny Jackson viết trên Twitter: “Hãy để tôi nói rõ – phá thai là giết người, và chính phủ liên bang không nên ủng hộ hành động này chứ đừng nói đến việc tài trợ. Tôi sẽ không ủng hộ bất kỳ dự luật nào loại bỏ hoặc làm suy yếu Tu chính án Hyde”.

    Hình ảnh

    Hải Lam
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64595
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden trở lại tài trợ phá thai ở nước ngoài

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 29, 2021 8:01 am

    Chính quyền Biden khôi phục lại tài trợ phá thai ở nước ngoài

    1/29/21

    Hình ảnh

    Tổng thống Biden (Photo by Anna Moneymaker-Pool/Getty Images)

    Ngày 28/1, Tổng thống Joe Biden đã ký một bản ghi nhớ hủy bỏ lệnh cấm của Hoa Kỳ về việc tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận quốc tế cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc giới thiệu phá thai.

    Tổng thống Donald Trump đã khôi phục và mở rộng lệnh cấm, được gọi là Chính sách Thành phố Mexico (Mexico City Policy), trong những ngày đầu tiên ông nắm quyền vào năm 2017. Trước đó, lệnh cấm này cũng đã bị Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton hủy bỏ.



    Chính sách này được công bố lần đầu tiên vào năm 1984 dưới thời chính quyền Reagan và kể từ đó đã bị hủy bỏ rồi lại khôi phục theo ý thức hệ của đảng nắm quyền. Đảng Cộng hòa phản đối phá thai nhưng đảng Dân chủ lại ủng hộ phá thai. Chính sách này yêu cầu các tổ chức phi chính phủ chứng nhận rằng họ sẽ không “thực hiện hoặc tích cực quảng bá phá thai như một phương pháp kế hoạch hóa gia đình” để nhận tiền đóng thuế của người dân Hoa Kỳ cho các sáng kiến ​​y tế toàn cầu.

    Khi được hỏi liệu ông Biden có tiếp tục thực hiện các bước ủng hộ việc phá thai khác nữa hay không, thư ký Báo chí Nhà Trắng Jan Psaki đã trả lời rằng Tổng thống là một “người Công giáo sùng đạo”.

    Thông cáo báo chí của Nhà Trắng thông báo về việc hủy bỏ của các tiểu bang Chính sách Thành phố Mexico có đoạn:

    “Trên khắp đất nước [Mỹ] và trên toàn thế giới, mọi người — đặc biệt là phụ nữ, người da đen, người bản địa và người da màu khác, cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBTQ) và những người có thu nhập thấp — đã bị từ chối tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản”,

    “Bản ghi nhớ phản ánh chính sách của Chính quyền Biden-Harris nhằm hỗ trợ các quyền và sức khỏe sinh sản và tình dục của phụ nữ và trẻ em gái ở Hoa Kỳ, cũng như trên toàn cầu”.

    Lệnh cấm mở rộng của ông Trump đã ảnh hưởng đến khoảng 7,3 tỷ đô la viện trợ y tế toàn cầu của Hoa Kỳ, theo ước tính của Quỹ Kaiser Family.

    Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Anthony Fauci đã nói với ban điều hành của Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 21/01 rằng ông Biden sẽ hủy bỏ Chính sách Thành phố Mexico trong những ngày tới. Ông Fauci cho biết động thái này sẽ báo hiệu “cam kết rộng rãi hơn để bảo vệ sức khỏe phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới ở gia đình và trên toàn thế giới”.

    Bản ghi nhớ của Biden cũng chỉ đạo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh xem xét hủy bỏ các quy định trong chương trình kế hoạch hóa gia đình Title X. Tổng thống Trump đã cấm chương trình Title X dùng số tiền đóng thuế cho các nhà cung cấp dịch vụ phá thai.

    “Cứ thêm một ngày, [lại có thêm] một Sắc lệnh Hành pháp mang tính đảng phái từ vị tổng thống [vốn kêu gọi] đoàn kết”, Dân biểu Dan Bishop viết trên Twitter vào ngày 28/01. “Điều được gọi là đoàn kết khi mà [ông Biden] gửi tiền đóng thuế của người Mỹ ra nước ngoài để tài trợ phá thai?”

    Phần lớn người Mỹ phản đối việc sử dụng tiền thuế của người dân để tài trợ cho việc phá thai ở nước ngoài. Một cuộc thăm dò ​​của Marist vào tháng 1 năm 2017 cho thấy 83% người Mỹ phản đối hoặc phản đối mạnh mẽ việc “sử dụng tiền thuế để hỗ trợ phá thai ở các quốc gia khác”. Con số đó phản ánh sự phản đối chung của người Mỹ đối với phá thai không hạn chế. Chỉ có 16% cho biết việc phá thai nên “dành cho phụ nữ bất kỳ lúc nào trong toàn bộ thai kỳ”.



    Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 73 triệu trẻ em chưa sinh đã bị giết trong các vụ phá thai hàng năm từ năm 2015 đến năm 2019.

    Minh Dũng
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64595
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden trở lại tài trợ phá thai ở nước ngoài

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 01, 2021 11:28 am

    Cựu cầu thủ kêu gọi người Mỹ chống chính sách phá thai của TT Biden

    2/1/21

    Hình ảnh

    Cựu cầu thủ Benjamin Watson và ông Joe Biden (ảnh: Wikipedia/ Reuters)

    Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Caller News Foundation, cựu cầu thủ Giải Bóng bầu dục Quốc gia (NFL) Benjamin Watson cho biết, tập trung vào việc bảo vệ sự sống của trẻ sơ sinh có thể thống nhất người Mỹ trong thời đại đầy chia rẽ ngày nay, theo Western Journal.

    Ông Watson là thành viên hội đồng quản trị của Human Coalition, một tổ chức bảo vệ sự sống thai nhi khuyến khích các bà mẹ không phá thai ngay cả khi các em bé có mang khuyết tật. Ngoài ra, tổ chức này còn cung cấp cơ hội việc làm, giáo dục, hỗ trợ tài chính và các nhu cầu cần thiết khác cho các bà mẹ.

    Ông Watson nói rằng khoảng một triệu trẻ em chưa sinh ra đã phải chết do phá thai hàng năm bất kể vị tổng thống nào đương nhiệm.



    “Vì vậy, trách nhiệm được đặt lên hàng đầu [là] chúng tôi muốn pháp luật bảo vệ sinh mệnh, chúng tôi muốn pháp luật tôn vinh sự thánh thiện của sinh mệnh con người,” ông Watson nói.

    “Tôi nghĩ một điều chúng ta đã học được, hoặc điều tôi học được qua đại dịch này là cuộc sống rất quý giá, và nó không nằm trong sự kiểm soát của bạn”.

    Cựu cầu thủ nói thêm “Ý tưởng rằng chúng ta gắn kết với nhau trong cuộc sống, điều mà chúng ta không thể kiểm soát được, nên là khuyến khích mọi người làm mọi điều có thể để bảo vệ món quà và phẩm giá của sinh mệnh con người. Cho dù sinh mệnh đó đến từ đâu, cho dù sinh mệnh đó trông thế nào, dù giàu hay nghèo, da đen, da trắng, bất kể là gì, chúng ta cần phải trở thành những người ủng hộ sự sống. Vậy thì điều này sẽ gắn kết chúng ta,”.

    Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (28/1) thông báo ông sẽ hủy bỏ Chính sách Thành phố Mexico, chính sách cấm các tổ chức nước ngoài cung cấp thông tin giới thiệu hoặc dịch vụ liên quan đến việc phá thai. Đồng thời, tân TT Biden đã nói rằng ông sẽ ủng hộ việc chấm dứt Tu chính án Hyde – một đạo luật cấm việc sử dụng quỹ liên bang để chi trả cho việc phá thai trừ những trường hợp đặc biệt.

    Watson cho biết ông không ngạc nhiên trước hành động của TT Biden.



    “Giờ đây, chúng ta buộc phải tiếp tục chống lại điều đó và đấu tranh cho ‘văn hóa sống’ theo những cách chúng ta có thể, đồng thời chúng ta vẫn [cần] thúc đẩy ông ta [Biden], đưa ông ta vào nhiệm vụ và nói với ông ta rằng cử tri không muốn điều này,” cựu cầu thủ nói.

    “Phần lớn người dân Hoa Kỳ không muốn những việc đang được thực hiện. Chúng ta cần để những tiếng nói đó được lắng nghe. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách liên hệ với các nam nữ dân biểu của chúng ta, và cũng bằng cách thúc đẩy tổng thống suy nghĩ lại về một số điều mà ông ta tuyên bố sẽ làm”.

    Ngọc Mai
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 187 khách